HLV tuyển Indonesia hậm hực, xin lỗi CĐV sau màn trình diễn thất vọng trước Bangladesh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
02/06/2022 09:31 GMT+7

HLV Shin Tae-yong đã rất thất vọng với kết quả hòa 0-0 của tuyển Indonesia trước Bangladesh ở trận giao hữu trên sân nhà hôm 1.6.

Sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong tỏ ra hậm hực khi nói rằng tuyển Indonesia có thể đè bẹp đối thủ với 4 bàn thắng được ghi nếu như các chân sút Stefano Lilipaly, Muhammad Rafli… không phung phí các cơ hội ngon ăn.

HLV Shin Tae-yong thất vọng khi tuyển Indonesia bị Bangladesh cầm hòa

PSSI

Trận đấu giữa tuyển Indonesia và Bangladesh được diễn ra trên sân Si Jalak Harupat, Bandung và kết thúc với không bàn thắng nào được ghi khiến đông đảo CĐV có mặt trên sân rất thất vọng.

"Chúng tôi lẽ ra phải thắng với cách biệt 3 hoặc 4 bàn để người hâm mộ hài lòng nhưng bất thành", hãng tin Antara ngày 2.6 dẫn lời HLV Shin Tae-yong. Trận hòa này càng thất vọng hơn khi ông Shin Tae-yong nói rằng kết quả tích cực từ trận này thực sự rất quan trọng đối với tuyển Indonesia khi đây là trận “làm nóng” cuối cùng trước khi tranh tài ở vòng loại Asian Cup 2023. “Đó là một trận giao hữu. Tuy nhiên, trận đấu vẫn là đợt thử nghiệm quan trọng trước khi đội thi đấu vòng loại Asian Cup 2023 tại Kuwait", nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Các chân sút tuyển Indonesia đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn

PSSI

Ở trận đấu trên, tuyển Indonesia đã tạo ra thế trận lấn lướt trước Bangladesh. Đội quân Garuda (biệt danh tuyển Indonesia) có ít nhất 4 cơ hội mười mươi để ghi bàn, nhưng tất cả đều bị thủ môn đối phương, Anisur Rahman cản phá.

HLV Shin Tae-yong sau đó đã gửi lời xin lỗi vì cho rằng tuyển Indonesia không thể đền đáp được sự ủng hộ của những khán giả có mặt trên sân: "Chúng tôi không thể mang về một kết quả tốt. Tôi xin lỗi. Sự ủng hộ từ người hâm mộ thực sự tuyệt vời. Chúng tôi sẽ có thể thể hiện một màn trình diễn cố gắng nhưng nhưng không thể thắng. Tôi một lần xin lỗi cũng như gửi lời cảm ơn đến người dân Indonesia", Shin Tae-yong nói trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Sau trận này, tuyển Indonesia sẽ trở về Jakarta để chuẩn bị bay sang Kuwait. Tại đây, đội bóng xứ vạn đảo sẽ thi đấu ở bảng A của vòng loại Asian Cup 2023 từ ngày 8 đến 14.6 với chủ nhà Kuwait, Jordan và Nepal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.