HLV tuyển Malaysia cầu nguyện không mất thêm trụ cột trước trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/12/2021 06:11 GMT+7

HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia đã phải cầu nguyện không còn cầu thủ nào trong đội nhiễm Covid-19 trước thềm trận đấu quan trọng gặp Việt Nam ở bảng B AFF Cup 2020 vào ngày 12.12.

Theo tờ Arena Metro, ông Cheng Hoe đã không thể giấu được sự âu lo trước tình cảnh một loạt tuyển thủ bị nhiễm Covid-19 kể từ khi đến Singapore dự AFF Cup 2020. Chiến lược gia này phải thừa nhận rằng tiền đạo Safawi Rasid - người ghi 4 bàn trong 2 lượt trận vừa qua cho tuyển Malaysia, là một trong những cầu thủ trụ cột đang được theo dõi chặt chẽ để không bị nhiễm Covid-19.

HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia đã phải cầu nguyện không còn cầu thủ nào trong đội nhiễm Covid-19

fam

Nỗi lo của HLV Cheng Hoe là điều dễ hiểu bởi Safawi ở cùng phòng khách sạn với Akhyar Rashid, người đã dương tính với Covid-19 vào hôm 9.12 và gần như chắc chắn vắng mặt trận gặp tuyển Việt Nam do phải trải qua quá trình cách ly trong 10 ngày với một cầu thủ khác, hậu vệ Quentin Cheng. Theo nhà cầm quân 53 tuổi này, Safawi và các cầu thủ khác hiện không có bất kỳ triệu chứng nào và ông hy vọng sẽ không có thêm tuyển thủ Malaysia nào bị nhiễm bệnh.

Tiền đạo ngôi sao Safawi đang được theo dõi sát sao liên quan đến Covid-19

fam

"Đúng là các cầu thủ trú ở khách sạn với 1 phòng 2 người. Họ (Safawi và Akhyar) ở chung 1 phòng, nhưng chúng tôi không chắc liệu có lây cho nhau hay không. Hiện tại, Safawi đang trong tình trạng tốt nhất. Safawi không nói gì về sức khỏe của mình, anh ấy trông khỏe mạnh và nhiệt tình. Các cầu thủ khác cũng vậy, không có triệu chứng gì. Tôi hy vọng và hãy cầu nguyện rằng không còn cầu thủ nào của tuyển quốc gia bị cách ly", HLV Cheng Hoe nói trong nỗi lo khi “Những chú hổ Malaysia” chuẩn bị đụng độ đương kim vô địch Việt Nam tại sân Bishan.

Toàn cảnh vụ Malaysia khủng hoảng nhân sự vì Covid-19 trước trận gặp Việt Nam

Theo tờ Arena Metro, Safawi hiện đang ở phong độ cao nhất sau khi lập cú hattrick vào lưới tuyển Lào (thắng 4-0) hôm 9.12, cũng như bàn thắng trong lượt trận đầu đánh bại Campuchia (3-1). Nếu cầu thủ chạy cánh này bị nhiễm Covid-19 thì đó chắc chắn sẽ là tổn thất lớn nhất của tuyển Malaysia.

Tiền vệ cánh trái xuất sắc Akhyar sẽ không thể ra sân trận gặp Việt Nam do nhiễm Covid-19

aff

Đến tối 10.12, tuyển Malaysia có tổng 4 cầu thủ bị nhiễm là thủ môn Khairulazhan Khalid và tiền vệ cánh Faisal Halim (xác nhận nhiễm sau cuộc xét nghiệm tại sân bay Changi khi đến Singapore hồi cuối tuần trước), và sau đó là Akhyar và Quentin. Trong đó, Akhyar chính là nguồn cảm hứng trong trận thắng Campuchia trong ngày ra quân của tuyển Malaysia. Sau trận gặp Việt Nam, tuyển Malaysia sẽ có gần 1 tuần để chuẩn bị cho lượt trận cuối đụng độ Indonesia (19.12).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.