HLV U.22 Thái Lan tiếp tục được tin tưởng, FAT không cản Khemdee từ bỏ đội tuyển

Văn Trình
Văn Trình
18/05/2023 18:57 GMT+7

Sau thất bại ở SEA Games 32, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết sẽ tiếp tục tin tưởng và trao cơ hội cho HLV Issara Sritaro. Còn với quyết định từ giã đội tuyển quốc gia của Jonathan Khemdee, FAT sẽ tôn trọng và không níu kéo.

Theo trang SMM Sport của Thái Lan, sau khi U.22 trở về từ Campuchia, FAT và các cầu thủ, ban huấn luyện U.22 Thái Lan đã có cuộc gặp mặt vào chiều ngày 18.5. Ngoài việc động viên các cầu thủ, tâm điểm trong cuộc gặp mặt vẫn là những vấn đề xung quanh việc U.22 Thái Lan và U.22 Indonesia đã có những xung đột, tạo nên trận chung kết khó quên nhất trong lịch sử của SEA Games.

HLV U.22 Thái Lan tiếp tục được tin tưởng, FAT không cản Khemdee từ bỏ đội tuyển - Ảnh 1.

U.22 Thái Lan đã trở về nước

FAT

HLV U.22 Thái Lan tiếp tục được tin tưởng, FAT không cản Khemdee từ bỏ đội tuyển - Ảnh 2.

Trưởng đoàn U.22 Thái Lan (phải) đã xin từ chức vào chiều ngày 18.5

FAT

HLV U.22 Thái Lan tiếp tục được tin tưởng, FAT không cản Khemdee từ bỏ đội tuyển - Ảnh 3.

HLV Issara Sritaro sẽ tiếp tục được tin tưởng

FAT

Phát biểu trong buổi gặp mặt, ông Somyot Pumpanmuang, Chủ tịch FAT tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của HLV Issara Sritaro và nói rằng HLV này vẫn sẽ giữ vai trò là HLV trưởng của U.23 Thái Lan ở những chặng đường sắp tới. Với việc U.23 Thái Lan sắp bước vào vòng loại U.23 châu Á năm 2024 - nơi mà U.23 Thái Lan được chọn là 1 trong 11 nước chủ nhà, FAT tin rằng kinh nghiệm của HLV Issara Sritaro là điều rất quan trọng đối với các cầu thủ. Đồng thời, thay mặt FAT, ông Somyot Pumpanmuang cũng gửi những lời xin lỗi đến CĐV Thái Lan.

Ông phát biểu: “Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ bóng đá vì sự cố này. Sự hỗn loạn trong trận chung kết thật sự xấu hổ. Về tương lai của Issara Sritaro với tư cách là HLV U.23, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ anh ấy như trước đây”.

HLV U.22 Thái Lan tiếp tục được tin tưởng, FAT không cản Khemdee từ bỏ đội tuyển - Ảnh 4.

Ông Somyot Pumpanmuang nhắc nhở các cầu thủ U.22 Thái Lan

Chủ tịch của FAT cũng không quên gửi những lời nhắc nhở đến các cầu thủ trẻ của Thái Lan vì những hành xử phi thể thao ở trận đấu đã qua. Ông cho rằng đáng lẽ các cầu thủ trẻ cần bình tĩnh, không nên hành động theo cảm xúc để mọi chuyện xảy ra đến mức độ này.

“Tôi phải xin lỗi người hâm mộ bóng đá, xin lỗi người dân Thái Lan. Tôi đã ra lệnh cho toàn đội kiểm soát cảm xúc và giữ vững thái độ. Quả thật đó là những thứ không nên xảy ra trong một trận bóng đá", người đứng đầu FAT nói thêm.

HLV U.22 Thái Lan tiếp tục được tin tưởng, FAT không cản Khemdee từ bỏ đội tuyển - Ảnh 5.

Đông đảo báo chí Thái Lan cũng xuất hiện

FAT

HLV U.22 Thái Lan tiếp tục được tin tưởng, FAT không cản Khemdee từ bỏ đội tuyển - Ảnh 6.

Vấn đề ẩu đả của 2 đội vẫn là một chủ đề nóng

FAT

HLV U.22 Thái Lan tiếp tục được tin tưởng, FAT không cản Khemdee từ bỏ đội tuyển - Ảnh 7.

Không khí vào buổi chiều ngày 18.5 khá căng thẳng

FAT

Cũng trong buổi gặp mặt, ông Somyot Pumpanmuang cũng đã đề cập đến việc trung vệ Jonathan Khemdee đăng tải nội dung sẽ từ giã đội tuyển Thái Lan sau khi kết thúc trận đấu ở SEA Games 32. Ông cho rằng FAT sẽ tôn trọng những quyết định cá nhân của Khemdee và không cản việc cầu thủ này từ giã đội tuyển. Tuy nhiên, nếu FAT cũng rất vui nếu có sự phục vụ của cầu thủ gốc Đan Mạch này.

Ông Somyot Pumpanmuang chia sẻ về Khemdee: “Jonathan Khemdee chỉ muốn động viên cả đội thôi mà. Nhưng nếu Jonathan thực sự không thi đấu cho đội tuyển quốc gia, đó là quyền của anh ấy, FAT sẽ luôn tôn trọng sự lựa chọn này. Đó là quyết định của anh ấy. Nhưng nếu điều ấy xảy ra và trong tương lai anh ta muốn chơi cho Thái Lan, FAT vẫn sẽ vui mừng thôi”. 

HLV U.22 Thái Lan tiếp tục được tin tưởng, FAT không cản Khemdee từ bỏ đội tuyển - Ảnh 7.

Quyết định của Khemdee sẽ được tôn trọng

AFP

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.