HLV U.22 Thái Lan tiết lộ điểm mạnh của U.22 Malaysia

Giang Lao
Giang Lao
04/05/2023 17:02 GMT+7

Trước trận đấu then chốt ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U.22 Thái Lan gặp U.22 Malaysia lúc 16 giờ chiều 6.5, HLV Issara Sritaro đã hé lộ những điểm mạnh của đối thủ.

"U.22 Malaysia là đối thủ duyên nợ với U.22 Thái Lan. Đó là đối thủ rất mạnh và rất khó bị đánh bại. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đối thủ này các trận trước đây và cũng như mới đây (trận thắng U.22 Lào 5-1 ngày 3.5)", HLV Issara Sritaro trả lời báo chí Thái Lan trước buổi tập ngày 4.5.

HLV U.22 Thái Lan tiết lộ điểm mạnh của U.22 Malaysia - Ảnh 1.

HLV Issara Sritaro của U.22 Thái Lan

FAT

U.22 Việt Nam thắng dễ Singapore: Nỗi bất an trước 2 ‘ngọn núi’ lớn

"Đầu tiên là về thể hình của các cầu thủ U.22 Malaysia rất cao to. Họ thường chơi phòng ngự phản công, đặc biệt khi phản công có tốc độ rất nhanh. Các quả tạt bóng từ 2 biên luôn có độ chính xác cao. Do đó, chúng tôi phải có sự chuẩn bị thật kỹ, thi đấu chắc chắn và luôn giữ cự ly gần nhau để hóa giải những đợt phản công của họ. Tôi nghĩ, U.22 Malaysia sẽ nhường thế trận cho U.22 Thái Lan, họ sẽ rình rập chờ cơ hội để trừng phạt đối phương nếu mắc sai lầm", HLV Issara Sritaro cho biết thêm.

Đánh giá cao về đối thủ, nhưng HLV Issara Sritaro cũng thể hiện sự tự tin: "Chắc chắn chúng tôi sẽ có kế sách đối phó với đối thủ rất khó chơi này. Mục tiêu của U.22 Thái Lan không gì khác là phải giành thêm trận thắng".

Về lực lượng của U.22 Thái Lan trước trận đấu với U.22 Malaysia, HLV Issara Sritaro cho biết: "Jonathan Khemdee và Settasit Suvannaseat vẫn chưa có mặt. Theo lịch trình thì ngày 7.5 và 8.5 cả 2 lần lượt mới đến Campuchia. Do đó, tôi chỉ có thể sử dụng họ ở trận gặp U.22 Việt Nam (ngày 11.5), vì cả 2 cần nghỉ ngơi và tập luyện ít nhất 1 - 2 buổi cùng toàn đội".

HLV U.22 Thái Lan tiết lộ điểm mạnh của U.22 Malaysia - Ảnh 2.

U.22 Thái Lan trong trận ra quân thắng U.22 Singapore 3-1

FAT

Hy hữu: 5 đội bóng đá phản lưới nhà trong một ngày tại SEA Games 32

Sau trận gặp U.22 Malaysia, U.22 Thái Lan gặp tiếp U.22 Lào ngày 8.5 và trận cuối vòng bảng gặp U.22 Việt Nam ngày 11.5. Trong lịch sử đối đầu với bóng đá Malaysia tại SEA Games, Thái Lan có 12 trận thắng, hòa 5 và thua 8. Tuy nhiên, lần gặp gần nhất ở SEA Games 31 tại Hà Nội năm 2022, U.22 Malaysia đã thắng U.22 Thái Lan 2-1 ngay trận ra quân.

Tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, U.22 Việt Nam đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng (hiệu số +4), xếp tiếp theo là U.22 Malaysia có 3 điểm sau 1 trận thắng như U.22 Thái Lan, nhưng hơn hiệu số +4 với +2. U.22 Singapore và U.22 Lào chưa có điểm nào sau 2 trận thua, gần như không còn hy vọng tranh vé vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.