Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ nói gì về kết quả chung kết Miss Charm 2023?

17/02/2023 09:25 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên về kết quả đêm chung kết Miss Charm 2023, Natalie Glebova - Hoa hậu Hoàn vũ 2005 và Hoa hậu Thế giới 2015 Mireia Lalaguna đều khẳng định chiến thắng của người đẹp Brazil hoàn toàn xứng đáng. Cùng với đó, hai giám khảo thừa nhận họ thực sự khó khăn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng bởi dàn thí sinh rất xuất sắc.

Giám khảo quốc tế nói gì về kết quả chung kết Miss Charm 2023? - Ảnh 1.

Người đẹp Luma Russo đăng quang Miss Charm 2023 trong khi Annabelle Mae McDonnell (Philippines) giành ngôi Á hậu 1 và Olivia Tan (Indonesia) trở thành Á hậu 2

BTC

Chung kết Miss Charm 2023 diễn ra tối 16.2 tại TP.HCM với màn tranh tài của 38 thí sinh. Đêm thi quan trọng này có những giám khảo quốc tế: Natalie Glebova - Hoa hậu Hoàn vũ 2005, Mireia Lalaguna - Hoa hậu Thế giới 2015, Ikumi Yoshimatsu - Hoa hậu Quốc tế 2012, người mẫu Singapore - Irene Zhao... Đêm thi khép lại với chiến thắng thuyết phục của người đẹp Luma Russo (Brazil) trong khi nhiều thí sinh được đánh giá cao như: Cộng hòa Dominica, Colombia, Nam Phi… gây tiếc nuối vì không tiến xa.

Giám khảo quốc tế nói gì về kết quả chung kết Miss Charm 2023? - Ảnh 2.

Ba hoa hậu tại ba cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới (từ phải sang): Natalie Glebova (Miss Universe 2005), Mireia Lalaguna (Miss World 2015) và Ikumi Yoshimatsu (Miss International 2012) cùng ngồi ghế giám khảo chung kết Miss Charm 2023

BTC

Chia sẻ với Thanh Niên về chiến thắng của Luma Russo, Natalie Glebova - Hoa hậu Hoàn vũ 2005 bày tỏ: “Đại diện của Brazil luôn giữ được phong độ xuyên suốt các phần thi tại đêm chung kết. Ở phần thi áo tắm, cô ấy cho mọi người thấy một hình thể tuyệt vời với những bước đi hoàn hảo. Về phần trang phục dạ hội, tôi thấy được sự tinh tế và chiều sâu mà Miss Charm đang đại diện. Nhưng tôi nghĩ chính câu hỏi cuối cùng đã chạm đến trái tim của chúng tôi với tư cách là những giám khảo. Bởi vì là phụ nữ, chúng tôi thực sự đồng cảm và bị thuyết phục với câu trả lời đó. Ý nghĩa của cuộc sống là sự tự do, câu trả lời ấy thực sự cộng hưởng với tôi và tôi cảm giác rằng đó cũng chính là điều mà tôi sẽ nói nếu được hỏi”. Mỹ nhân người Canada cũng chia sẻ thêm rằng Luma Russo đã chinh phục các giám khảo còn lại. “Tôi cũng đã hỏi những giám khảo khác và họ đều đồng ý rằng câu trả lời đó cũng như toàn bộ những phần thể hiện của cô ấy là những màn trình diễn xuất sắc nhất. Nên tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tốt công việc của mình trong việc lựa chọn người chiến thắng Miss Charm 2023. Và cô ấy cũng là Miss Charm đầu tiên, cô ấy vừa tạo nên lịch sử”.

Natalie Glebova cũng dành nhiều lời có cánh khi nói về Top 3: “Tất cả đều rất tuyệt vời, chúng tôi đều nhận thấy một cách rõ ràng là họ không chỉ trình diễn tốt mà còn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, khán giả đến từ khắp nơi trên thế giới. Thế nên Top 3 đêm nay thực sự tuyệt vời, đây là những sự lựa chọn xuất sắc và tôi rất vui vì điều đó". Người đẹp 41 tuổi thừa nhận cô gặp nhiều khó khăn khi chọn ra 3 người đẹp xuất sắc nhất. “Thật sự đó là công việc khó khăn mà tôi phải làm khi đảm nhận vai trò giám khảo. Có một điều mà tôi không muốn trải qua, đó là việc phải loại thí sinh nào đó và có nhiều thí sinh mà tôi yêu thích đã phải dừng chân ở ngoài Top 3, thậm chí là Top 6”, nàng hậu bộc bạch. Natalie Glebova nói thêm: “Tôi muốn nhìn thấy người đẹp Dominica được vào Top 6 và tôi cũng muốn chứng kiến thí sinh Nam Phi tiến vào Top 3. Tôi rất buồn nhưng cuối cùng chỉ có một người giành chiến thắng. Tất cả những cô gái ở đây đều có một tương lai tươi sáng đang chờ họ, tôi tin là thế”.

Giám khảo quốc tế nói gì về kết quả chung kết Miss Charm 2023? - Ảnh 3.

Natalie Glebova cho rằng top 3 Miss Charm 2023 thực sự là những cô gái xuất sắc

BTC

Về phần Mireia Lalaguna, cô cũng thừa nhận bản thân đã đối mặt với những quyết định khó khăn khi ngồi ghế giám khảo đêm chung kết. Hoa hậu Thế giới 2015 chia sẻ với Thanh Niên: “Việc lựa chọn hoa hậu thực sự là một công việc khó khăn vào tối nay. Chúng tôi không chỉ dựa vào những gì mà các cô gái thể hiện trên sân khấu, chúng tôi còn dựa trên Instagram của họ nhưng để chọn được một hoa hậu, đó phải là người mà khiến bạn nhìn vào khi họ giao tiếp, khi họ bước đi và bạn phải thốt ra 'wow'. Nên tôi rất vui với kết quả này, Brazil rất xứng đáng, câu trả lời cuối cùng của cô ấy rất tuyệt vời và tôi nghĩ nó có thể đại diện cho tất cả những phụ nữ trên thế giới cũng như Miss Charm 2023”.

Mireia Lalaguna cũng rất tâm đắc về Top 3. Nàng hậu người Tây Ban Nha chia sẻ: “Họ rất tuyệt vời, việc lựa chọn Top 3 là công việc rất khó khăn. Thật sự tôi có thể đặt một ai đó vào Top 10, Top 20 nhưng cuối cùng thì mỗi giám khảo đều sẽ có một thang điểm của riêng mình do chúng tôi đến từ các nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, tôi rất hài lòng với kết quả cuối cùng. Cả Indonesia, Philippines và Brazil đều có những câu trả lời rất hay. Họ giao tiếp rất tốt. Và tôi nghĩ đây là yếu tố quan trọng để tìm ra một cô gái có thể kết nối, trở thành tiếng nói của phụ nữ ở khắp nơi trên thế giới".

Giám khảo quốc tế nói gì về kết quả chung kết Miss Charm 2023? - Ảnh 4.

Mireia Lalaguna thừa nhận khó khăn khi phải loại nhiều ứng viên mạnh vì chỉ được chọn một người chiến thắng

BTC

Trong phần thi ứng xử Top 6, người đẹp Venezuela phải nhờ đến phiên dịch để hoàn thành câu hỏi của mình. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng người phiên dịch chưa thực sự truyền đạt được hết những gì mà thí sinh này muốn truyền tải từ đó khiến cô mất cơ hội vào top 3. Khi được hỏi về vấn đề này, giám khảo Mireia Lalaguna chia sẻ: “Rất nhiều thứ đã thay đổi so với quá khứ, thời mà chúng ta không hề có truyền thông xã hội cũng như các nền tảng như thế này. Nên tôi nghĩ việc một nữ hoàng sắc đẹp quốc tế cần phải có khả năng giao tiếp với nhiều người nhất có thể là điều rất quan trọng. Tôi nghĩ tiếng Anh ở đây cần được chú trọng, tuy đó không phải là thiết yếu nhưng cực kỳ quan trọng. Theo ý kiến của tôi, nếu như thí sinh muốn trở thành một hoa hậu quốc tế, họ ít nhất phải thành thạo tiếng Anh ở một mức độ nào đó".

Bản thân Mireia Lalaguna cũng thừa nhận rằng cô rất tiếc nuối khi nhiều ứng viên mạnh không thể tiến xa bởi cuộc đua tranh vương miện thật sự khốc liệt. “Tôi rất thích các đại diện của Cộng hòa Dominica, Argentina, Chile và Costa Rica. Đây là những cô gái mà tôi nghĩ rằng sẽ tiến vào rất sâu. Giống như Dominica, khi cô ấy sải bước trên sân khấu, tôi bị cuốn theo cô ấy mãi. Tôi cũng thích Argentina bởi sức hút mà cô ấy tỏa ra. Chile và Costa Rica cũng khiến tôi rất ấn tượng”. Nữ giám khảo này cũng đánh giá cao chất lượng thí sinh của Miss Charm 2023. Người đẹp 30 tuổi bày tỏ: “Tôi đã đặt kỳ vọng cao ở các thí sinh năm nay và chất lượng các thí sinh hoàn toàn vượt ngoài kỳ vọng của tôi. Bởi vậy tôi rất khó khăn khi đứng trước những lựa chọn trong đêm chung kết".

Giám khảo quốc tế nói gì về kết quả chung kết Miss Charm 2023? - Ảnh 5.

Các giám khảo đánh giá cao chất lượng thí sinh Miss Charm 2023

BTC

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thúy Nga (trưởng ban giám khảo) cũng dành sự khen ngợi khi nhắc đến tân hoa hậu. “Trước vòng phỏng vấn, tôi phân vân giữa đại diện Brazil và Colombia. Tuy nhiên, Brazil đã giữ phong độ rất tốt. Trong phòng phỏng vấn, cô ấy khiến ban giám khảo quên mất thời gian, tức là mọi người bị cuốn hút bởi năng lượng tích cực từ bên trong của cô ấy. Cô ấy là một cô gái tài năng, tích cực”, vị này chia sẻ. Bà cũng tiết lộ Luma Russo là một nghệ sĩ trang điểm đồng thời tham gia quản lý tài chính cho công ty của mẹ cô và đang học phi công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.