Hòa Viettel, CLB Đà Nẵng vẫn chưa thắng tại V-League 2023

13/04/2023 03:31 GMT+7

Để hòa 0-0 trước CLB Viettel tại vòng 6 diễn ra ngày 12.4, CLB Đà Nẵng vẫn chưa được nếm mùi chiến thắng tại V-League năm nay.

CLB Đà Nẵng tiếp đón CLB Viettel trên sân nhà Hòa Xuân tại vòng 6 V-League 2023 với mục tiêu phải thắng để vượt qua được chuỗi trận thất vọng và thoát khỏi vị trí cuối bảng. Đội chủ nhà chơi chủ động hơn trong hiệp 1 khi kiểm soát bóng tốt nhưng những chân sút như Rodrigo, Nicolas Olsen hay Đình Duy không gây được nhiều khó khăn trước khung thành của thủ môn Văn Phong và hàng thủ chơi đầy kỷ luật bên phía đội khách. Thậm chí, những lần lên bóng của Hoàng Đức và các đồng đội của CLB Viettel còn khiến HLV Phan Thanh Hùng phải toát mồ hôi. Nếu may mắn hơn Tiến Anh đã mở tỷ số cho đội khách trong hiệp 1 sau pha dứt điểm dội xà.

Hòa Viettel, CLB Đà Nẵng vẫn chưa thắng tại V-League 2023 - Ảnh 1.

CLB Đà Nẵng không thể thắng trên sân nhà

ĐỊNH TUẤN

Sang hiệp 2, đội khách Viettel đã dần lấy lại được thế trận nhưng các pha dứt điểm không đủ độ hiểm hóc. Đến cuối trận, CLB Đà Nẵng có cơ hội rõ ràng nhất để ghi bàn nhưng Hà Minh Tuấn lại dứt điểm thiếu chính xác gây ra sự tiếc nuối cho BHL và CĐV đội bóng sông Hàn có mặt trên sân Hòa Xuân. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Với kết quả này, CLB Đà Nẵng vẫn chưa thể chấm dứt được chuỗi trận thất vọng. Tuy nhiên, việc có 1 điểm giúp họ tạm thoát vị trí cuối bảng, hơn CLB TPHCM ở chỉ số phụ. Trong khi đó, với trận hòa này, CLB Viettel tiếp tục đứng vị trí thứ 7.

Hòa Viettel, CLB Đà Nẵng vẫn chưa thắng tại V-League 2023 - Ảnh 2.

Khó khăn chờ đón HLV Phan Thanh Hùng

ĐINH TUẤN

"Đội chúng tôi chơi rất tốt, triển khai được bóng và tạo ra được nhiều cơ hội nhưng đã không tận dụng được. Khi chúng tôi mất 2 cầu thủ ngoại vì chấn thương nên không tạo ra được áp lực lên hàng thủ đội chủ nhà. Tuy vậy 1 điểm trên sân khách cũng giúp chúng tôi hài lòng", HLV Thạch Bảo Khanh của đội khách nói sau trận. 

Trong khi đó, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: "Đội của chúng tôi đang gặp khó khăn rất nhiều, hôm nay toàn đội đã nỗ lực khi di chuyển về và có thời gian nghỉ ngắn hơn so với CLB Viettel. Tuy nhiên, các cầu thủ đã vượt qua được mệt mỏi và tôi ghi nhận sự nỗ lực của toàn đội. Rất tiếc là chúng tôi không thể tận dụng được cơ hội để giành chiến thắng. Đội rất cần một chiến thắng vì thế chúng tôi xác định mỗi trận đấu là một trận chung kết".

vòng đấu tiếp theo, CLB Đà Nẵng sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn tại Nha Trang gặp đội chủ nhà CLB Khánh Hòa, còn CLB Viettel sẽ làm khách trên sân Lạch Tray của CLB Hải Phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.