Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Hoãn xử vì vắng mặt cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn

Thái Sơn
Thái Sơn
26/11/2019 06:06 GMT+7

HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ chấp nhận đề nghị của Viện KSND, quyết định hoãn phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Anh Tuấn, cựu Chánh thanh tra Bộ TT-TT vì vắng mắt cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.

Ngày 25.11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã chấp nhận đề nghị của Viện KSND (VKS), quyết định hoãn phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Anh Tuấn, cựu Chánh thanh tra Bộ TT-TT về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ TT-TT, bị triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tuy nhiên, ông Trương Minh Tuấn đã có đơn xin xử vắng mặt. Trước tình huống này, đại diện VKS cho rằng cần thiết phải triệu tập ông Tuấn đến tòa vì có nhiều tình tiết quan trọng liên quan đến ông này. Việc đưa bị cáo Đặng Anh Tuấn xét xử nằm trong giai đoạn 2 vụ án đánh bạc ngàn tỉ đồng qua mạng do Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao cầm đầu.
Theo cáo trạng, năm 2016, thông qua công tác nghiệp vụ, Thanh tra Bộ TT-TT phát hiện 14 game (trò chơi) trực tuyến trên mạng internet thuộc lãnh thổ Việt Nam có dấu hiệu cờ bạc. Trong số này có game bài Rikvip/Tip.Club do Nguyễn Văn Dương cầm đầu.
Bộ TT-TT thời điểm đó đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện ra dấu hiệu tội phạm hình sự liên quan game này. Mặc dù đoàn kiểm tra đã có đề xuất chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xem xét, xử lý nhưng Đặng Anh Tuấn, với chức vụ là chánh thanh tra đã lợi dụng chức vụ quyền hạn cản trở hoạt động thanh tra, không xử lý đối với các cá nhân, tổ chức phát hành game có dấu hiệu cờ bạc, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức này thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài.
Do không bị xử lý nên đường dây cờ bạc Rikvip/Tip.club phát triển rộng rãi tại nhiều tỉnh thành trong giai đoạn 2015 - 2017, thu hút 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc với lượng giao dịch gần 10.000 tỉ đồng.
Liên quan đến đường dây này, trong giai đoạn 1, cơ quan tố tụng đã tuyên án đối với 92 bị cáo, trong đó có cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an…
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác định ông Trương Minh Tuấn có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi chưa chỉ đạo quyết liệt đối với đoàn thanh tra trong việc xử lý các game bài phạm pháp. Tuy nhiên hành vi của ông Trương Minh Tuấn chưa cấu thành vật chất nên cơ quan tố tụng kiến nghị các ban, ngành xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu Bộ TT-TT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.