Hoàng Đức trở lại thi đấu, thể trạng đạt 95%

23/01/2024 20:07 GMT+7

Tiền vệ Hoàng Đức đã trở lại thi đấu sau thời gian điều trị chấn thương, tuy nhiên, thể trạng của anh chỉ ở mức 90-95% và cần thêm thời gian để lấy lại phong độ tốt nhất.

Chiều 23.1, CLB Thể Công Viettel có cuộc đọ sức với Hà Nội FC trong khuôn khổ lượt trận mở màn giải giao hữu quốc tế Hana Play Cup.

Ở trận đấu này, HLV Nguyễn Đức Thắng sử dụng Hoàng Đức trong đội hình thi đấu chính thức. Tiền vệ này cũng chơi trọn vẹn 90 phút trên sân.

Trước đó, Hoàng Đức dính chấn thương cổ chân trái (phù dây chằng chày sên trước và sau, dây chằng sên mác sau, phù nề tổ chức phần mềm quanh mắt cá trái và mất hơn 3 tuần điều trị. Điều này khiến anh không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023.


Tiền vệ Khuất Văn Khang: ‘Em khát khao ghi 1 bàn thắng’

Hoàng Đức trở lại thi đấu, thể trạng đạt 95%- Ảnh 1.

Hoàng Đức thi đấu ngày 23.1

MINH DÂN

Hoàng Đức trở lại thi đấu, thể trạng đạt 95%- Ảnh 2.

Hoàng Đức trở lại thi đấu, thể trạng đạt 95%- Ảnh 3.

Hoàng Đức trở lại thi đấu, thể trạng đạt 95%- Ảnh 4.

Hoàng Đức chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất

Trở lại trận đấu giữa Thể Công Viettel và Hà Nội FC, hai đội hòa nhau 0-0 sau 2 hiệp đấu chính thức và bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Kết quả, Thể Công Viettel giành chiến thắng với tỷ số 4-3, qua đó tiến vào trận chung kết giải giao hữu quốc tế.

Phát biểu sau trận đấu, HLV của Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng cho biết: "Tôi và đội bóng đã có 2 tuần làm việc trước khi có trận đấu đầu tiên. Thực ra, việc giành chiến thắng trước Hà Nội FC không nói lên được nhiều điều khi đối thủ thiếu vắng nhiều tuyển thủ và cầu thủ ngoại. Điều tôi hài lòng là các cầu thủ có tinh thần thi đấu tốt, khát khao chiến thắng. Màn thể hiện cũng phần nào đáp ứng được yêu cầu, nhưng vẫn còn nhiều đường chuyền, tình huống cuối cùng chưa chính xác".

Đội tuyển Việt Nam lập tức xốc lại tinh thần, tập luyện hăng hái cho trận đấu gặp Iraq

Về sự trở lại của Hoàng Đức, ông Thắng nói thêm: "Thể trạng của Đức chỉ đạt khoảng 90-95%. Hôm nay cậu ấy phần nào thể hiện được phẩm chất của một cầu thủ ngôi sao. Tuy nhiên, vì phong độ chưa cao nên chưa đạt được như mong muốn của tôi. Trong đội hình, tôi muốn Hoàng Đức thi đấu ẩn hơn để thoát khỏi sự theo kèm của các đối thủ và chơi tự do để phát huy sở trường của mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.