Hoàng thân Ali bin al-Hussein thích hợp làm Chủ tịch FIFA

10/10/2015 09:23 GMT+7

Với việc 2 ứng cử viên hàng đầu là Michel Platini và Chung Mong-joon đều bị dính phốt, ông Ali bin al-Hussein, Hoàng thân Jordan, nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên số 1 trong cuộc đua tranh chức Chủ tịch FIFA ở cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 2.2016.

Với việc 2 ứng cử viên hàng đầu là Michel Platini và Chung Mong-joon đều bị dính phốt, ông Ali bin al-Hussein, Hoàng thân Jordan, nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên số 1 trong cuộc đua tranh chức Chủ tịch FIFA ở cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 2.2016.

Hoàng thân Jordan Ali bin al-Hussein trở thành ứng cử viên số 1 trong cuộc đua tranh chức Chủ tịch FIFA hiện nay - Ảnh: AFP
Ông Ali được xem là người thích hợp nhất làm tân Chủ tịch FIFA khi không có bất cứ một tì vết nào liên quan tới các vụ án tham nhũng, và hiện nhận được sự hậu thuẫn mới từ Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), ông Thomas Bach và cựu Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) David Bernstein.
Các hãng cá cược cũng gia tăng khả năng (từ 60% lên 80%) ông Ali sẽ là người châu Á đầu tiên lèo lái con tàu đắm FIFA và hoàn toàn đủ sức lấy lại uy tín cho tổ chức này.
Ông Ali đã ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA hồi tháng 5.2015 nhưng thua ông Blatter.
Ở diễn biến khác, ông Platini tuy bị đình chỉ chức vụ nhưng tuyên bố không bỏ cuộc ra tranh cử chức Chủ tịch FIFA.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.