Học bổng dành cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, con bộ đội biên phòng

Lê Thanh
Lê Thanh
25/04/2023 13:19 GMT+7

Ngày 25.4 tại TP.HCM, Quỹ Học bổng Vừ A Dính (T.Ư Đoàn), Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" và Thành đoàn TP.HCM tổ chức trao 221 suất học bổng cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19.

Mỗi suất học bổng trị giá từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng tùy theo bậc học. Đây là chương trình thường niên của Quỹ trong việc cấp phát học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và con các lực lượng quân đội đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc, các em có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Học bổng dành cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, con bộ đội biên phòng - Ảnh 1.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" trao học bổng vào ngày 25.4

LÊ THANH


Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu", cho biết: "Trong suốt 24 năm hoạt động, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã trao trên 100.000 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, gần 26.000 suất học bổng cho con ngư dân vùng biển đảo và con của cán bộ hải quân, bộ đội biên phòng... những người đã ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước".

Học bổng dành cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, con bộ đội biên phòng - Ảnh 2.

Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu" trao học bổng cho các em vào ngày 25.4

LÊ THANH

Học bổng dành cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, con bộ đội biên phòng - Ảnh 3.

Vinh danh các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình học bổng

LÊ THANH

Bà Trương Mỹ Hoa cũng cho biết thêm: "Ngoài cấp phát học bổng thường niên, Quỹ Học bổng còn phát triển nhiều dự án đầu tư theo chiều sâu dành cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, như: Dự án Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Mở đường đến tương lai, Thắp sáng tương lai… Nhiều em nhận học bổng Vừ A Dính đã trưởng thành và trở thành những nhân tố tích cực, là lực lượng cán bộ trẻ đầy triển vọng, góp phần phát triển tại các vùng đồng bào dân tộc miền núi".

Học bổng dành cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, con bộ đội biên phòng - Ảnh 4.

Trần Thị Bình Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1 (TP.HCM) chia sẻ tại buổi lễ trao học bổng

LÊ THANH

Là học sinh được nhận học bổng Vừ A Dính trong chương trình, Trần Thị Bình Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1 (TP.HCM) chia sẻ: "Cháu luôn tự hào vì bố cháu là người chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu. Đối với cháu, khi nhận được suất học bổng này, là phần thưởng, sự quan tâm, động viên, khích lệ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cô, các chú, những nhà hảo tâm ưu ái dành cho. Đây sẽ là động lực thúc đẩy cháu cố gắng trong học tập, rèn luyện và cháu xin hứa luôn quyết tâm để đạt thành tích cao nhất, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.