Học bổng tiến sĩ toàn phần tại Nhật Bản năm 2024

Thúy Hằng
Thúy Hằng
23/12/2023 08:18 GMT+7

Học bổng JDS của Chính phủ Nhật Bản vừa chính thức mở đơn tuyển sinh cho kỳ nhập học năm 2024.

Học bổng tiến sĩ toàn phần tại Nhật Bản năm 2024- Ảnh 1.

Lễ chia tay học viên nhận học bổng JDS 2022 trước ngày sang Nhật Bản học

JICA CUNG CẤP

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ GD-ĐT, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), học bổng JDS - học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản vừa chính thức mở đơn tuyển sinh cho kỳ nhập học năm 2024.

Ban tổ chức tìm kiếm 50 ứng viên xuất sắc nhất. Trong đó, 45 ứng viên xuất sắc nhất nhận học bổng bậc thạc sĩ và 5 ứng viên xuất sắc nhất nhận học bổng tiến sĩ.

Đối tượng của học bổng là cán bộ, công chức viên chức Việt Nam, những người được kỳ vọng sẽ đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

JDS là chương trình học bổng toàn phần, gồm học phí, vé máy bay khứ hồi, sinh hoạt phí hàng tháng và các khoản trợ cấp khác trong thời gian học tập tại Nhật Bản.

Theo khung chương trình giai đoạn 2021-2024, JDS sẽ cấp học bổng theo học các khóa học thạc sĩ trong 2 năm bằng tiếng Anh và tiến sĩ trong 3 năm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản.

Học bổng tiến sĩ toàn phần tại Nhật Bản năm 2024- Ảnh 2.

Chỉ tiêu cho học bổng thạc sĩ JDS 2024

JICA CUNG CẤP

Các lĩnh vực học tập, nghiên cứu bao gồm kinh tế; giao thông/phát triển đô thị; năng lượng; phát triển nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp; chăm sóc sức khỏe/an sinh xã hội; nông nghiệp và phát triển nông thôn; môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa môi trường; tăng cường hệ thống luật pháp và tăng cường năng lực hành chính công.

Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký là 17 giờ ngày 20.2.2024 cho bậc thạc sĩ và 17 giờ ngày 11.3.2024 cho bậc tiến sĩ.

Dự kiến kết quả được công bố vào tháng 5.2024, ứng viên giành học bổng sẽ khởi hành tới Nhật Bản tham gia các khóa học vào tháng 8.2024.

Học bổng JDS sử dụng viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản, được liên tục triển khai ở Việt Nam từ năm 2000, đến nay đã cung cấp 806 suất học bổng thạc sĩ, 21 suất học bổng tiến sĩ cho Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.