Học sinh tự giác nhờ 'Tiếng trống học bài'

17/11/2015 08:04 GMT+7

Những năm gần đây, học sinh xã Đồng Thái (H.Ba Vì, TP.Hà Nội) đã tự giác trong học tập nhờ phong trào Tiếng trống học bài

Những năm gần đây, học sinh xã Đồng Thái (H.Ba Vì, TP.Hà Nội) đã tự giác trong học tập nhờ phong trào Tiếng trống học bài

 Mỗi khi nghe Tiếng trống học bài học sinh xã Đồng Thái lại tự giác ngồi vào bàn học - Ảnh Trúc Như Mỗi khi nghe Tiếng trống học bài học sinh xã Đồng Thái lại tự giác ngồi vào bàn học - Ảnh Trúc Như
Cứ đến 7 giờ tối mùa hè, 7 giờ 30 phút tối mùa đông, tiếng trống học bài trên loa phát thanh của xã lại vang lên cùng với lời nhắc nhở: “Các em học sinh của quê hương Đồng Thái yêu quý, tiếng trống học bài, người bạn đồng hành của các em vào mỗi buổi tuối chuẩn bị vang lên. Các em hãy khẩn trương thu xếp công việc, gác lại những bộn bề thường ngày để ngồi ngay vào bàn học của mình…” Không ai bảo ai, sau khi nghe tiếng nhạc hiệu trên loa, người lớn vặn nhỏ tiếng tivi, trẻ nhỏ tự giác ngồi vào bàn học.
Em Chu Thị Hồng Thắm, học sinh lớp 8A, trường THCS Đồng Thái, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi toàn diện của trường cho biết, bí quyết đạt được thành tích cao trong học tập là ý thức tự học: “Mỗi khi nghe thấy Tiếng trống học bài, em tự giác ngồi vào bàn học, làm bài tập về nhà và ôn bài mới chuẩn bị cho ngày mai”.
Đối với em Nguyễn Cảnh Toàn, thôn Tri Lai, thì Tiếng trống học bài không chỉ là người bạn đồng hành cùng em mỗi tối mà còn giúp em và các bạn tránh xa các tệ nạn xã hội, không còn tụ tập chơi game online, bi-a…
Duy trì đến nay được gần 5 năm, Tiếng trống học bài đã trở thành nét văn hóa quen thuộc vào mỗi buổi tối, gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân xã Đồng Thái. Để phong trào thực sự phát huy hiệu quả, UBND xã Đồng Thái giao cho Ban khuyến học xã, phối hợp cùng Ban giám hiệu các nhà trường, tiến hành kiểm tra đột xuất ý thức học tập của học sinh ở các thôn, xóm. Ban giám sát sẽ đôn đốc, nhắc nhở các cháu còn ham chơi, xem ti vi chưa ngồi vào bàn học. Cứ thế, phong trào học tập của xã ngày một phát triển sôi nổi, kết quả học tập nâng lên rõ rệt.
Cô giáo Đinh Thị Ngọc Dung, Hiệu phó trường THCS Đồng Thái cho biết: “Từ khi địa phương triển khai phong trào Tiếng trống học bài thì ý thức tự giác học tập của học sinh đã nâng cao hơn trước. Trong những năm gần đây, kết quả học tập của học sinh trong trường có tiến bộ, thể hiện qua thành tích của các em. Nếu như năm học 2010 - 2011, tỉ lệ học sinh đạt học lực giỏi của trường đạt 10,5%; 5% học sinh có học lực yếu, thì tổng kết năm học 2014 - 2015, tỉ lệ học sinh giỏi đạt 19,37%, chỉ có 2,48% học sinh có học lực yếu.”
Ông Phùng Trần Ngọ, Chủ tịch UBND xã Đồng Thái khẳng định: “Phong trào Tiếng trống học bài thực sự rất có ý nghĩa trong việc giáo dục ý thức tự học của học sinh địa phương, giúp các em tránh xa các tệ nạn xã hội và góp phần đảm bảo an ninh thôn xóm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.