Học viên cai nghiện bỏ trốn do dịp tết, nhớ nhà

02/02/2017 21:34 GMT+7

Bước đầu xác định việc bỏ trốn là do dịp tết học viên nói nhớ nhà, muốn về gia đình ăn tết.

Chiều 2.2, UBND tỉnh Long An họp báo thông tin chính thức việc 100 học viên đang chữa bệnh tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh Long An (xã Thủy Tây, H.Thạnh Hóa) bỏ trốn vào chiều 29.1 (mùng 2 tết).
Ông Hoa Thanh Niên, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội cho biết, khoảng 16 giờ ngày 29.1, lực lượng trực bảo vệ đến khu D mở cửa, sau đó mời đại diện tổ trưởng, tổ phó của đội 5 và đội 6 ra hội trường để nhận quà Tết Nguyên đán cho học viên theo chế độ.
Lúc hai đại diện vừa bước ra ngoài, cửa chưa kịp đóng lại, bất ngờ 100 học viên đang cai nghiện bắt buộc đẩy cửa cùng nhau chạy ra ngoài. Nhóm này tìm cách thoát ra cổng sau cách khu D ở gần 20 m rồi mở cửa chạy khỏi trung tâm.
Từng nhóm học viên chia nhau băng vào rừng tràm rộng hàng trăm hecta bao bọc xung quanh trung tâm, trốn sâu vào bên trong 4 - 5 cây số. Đáng nói, có học viên manh động cầm cây đập phá một số vật dụng.
“Bước đầu xác định việc bỏ trốn là do dịp tết học viên nói nhớ nhà, muốn về gia đình ăn tết. Một diễn biến khác, nhiều học viên bị tác động khi nghe thông tin các học viên ở tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp và Tây Ninh đập phá trại để bỏ trốn nên họ ngấm ngầm thực hiện đúng dịp tết”, ông Niên nói.
Hiện còn 4 học viện bỏ trốn gồm 2 người ở H.Cần Giuộc, 1 ở H.Bến Lức và 1 ở H.Đức Huệ chưa tìm được.
Trung tâm đang phối hợp vận động gia đình tìm và đưa những ncười này quay trở lại trung tâm để điều trị đúng theo phác đồ.

tin liên quan

92 học viên trốn trại đã quay lại trung tâm
Ngày 1.2, ông Lê Tấn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết sau 2 ngày kiên trì dùng loa phát thanh kêu gọi, hiện đã có 92 học viên quay lại Trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội tỉnh Long An (ở xã Thủy Tây, H.Thạnh Hóa) và được bố trí nơi ở ổn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.