Hội đồng Giám mục Việt Nam: Giáng sinh 2023, mọi người bình an khi sống tốt, yêu thương, vị tha

24/12/2023 18:48 GMT+7

Lễ Giáng Sinh không chỉ dừng lại ở trang trí đèn, sao, hang đá, cây thông mà còn mang nhiều ý nghĩa đối với người Công giáo.

Giáng sinh là ngày kỷ niệm lớn trong năm của người Công giáo. Dịp này, tại các nhà thờ, xóm đạo hay gia đình Công giáo thường trang trí Giáng sinh với ngập tràn ánh đèn, hang đá đẹp mắt. Ngày nay, Giáng sinh trở thành dịp lễ dành cho tất cả mọi người, dưới ánh đèn trang hoàng khắp phố phường, đông đảo người dân được hòa cùng không khí trong những ngày đặc biệt này.

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Giáng sinh 2023, mọi người bình an khi sống tốt, yêu thương, vị tha- Ảnh 1.

Thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh trong Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Nhật Thịnh

Theo linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, đại diện Giám mục Đặc trách Mục vụ Ngoại kiều - Tổng Giáo phận TP.HCM, đối với người Công giáo, lễ Giáng Sinh không chỉ dừng lại ở trang trí đèn, sao, hang đá, cây thông. Nhưng qua những trang trí bên ngoài sẽ giúp cảm nhận niềm vui trong tâm hồn vì cảm nhận bản thân được yêu thương.

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Giáng sinh 2023, mọi người bình an khi sống tốt, yêu thương, vị tha- Ảnh 2.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

V.P

Xin linh mục cho biết thông điệp của mùa Giáng sinh là gì? Cách người Công giáo đón nhận thông điệp ấy ra sao?

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ: Xưa nay vẫn thế, người Công giáo đón nhận thông điệp Giáng sinh bằng các buổi tĩnh tâm, xét mình, tham dự thánh lễ, làm việc bác ái chia sẻ với người nghèo và những người bị bỏ rơi; tất cả những việc làm đó giúp từng người cảm nhận tình yêu Chúa, tình yêu mang lại bình an cho gia đình, cho xã hội.

Bản thân Chúa Giêsu đã sống và hy sinh mạng sống vì nhân loại thì những người tin Chúa cũng chỉ có một lựa chọn như thế thôi.

Thưa linh mục, năm nay là một năm tình hình kinh tế tác động khá lớn đến đời sống người dân, các vị Cha xứ, linh mục ở nhà thờ đã khuyên răn mọi người thế nào để thích nghi với hiện tại?

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ: Thường thì các Cha xứ tập trung vào Kinh Thánh khi giảng đạo, qua đó, người giáo dân sẽ biết cách lựa chọn cho cuộc sống của mình.

Giáo hội luôn dạy giáo dân biết sống yêu thương qua những hành động cụ thể như quan tâm, chia sẻ, nâng đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật, thiếu điều kiện sống; các giáo xứ đề có Caritas là các nhóm chuyên thực hiện các công tác từ thiện xã hội nên họ có thể giúp bà con cách trực tiếp khi phải thích ứng với hoàn cảnh sống chưa đáp ứng được nhu cầu căn bản của cuộc sống.

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Giáng sinh 2023, mọi người bình an khi sống tốt, yêu thương, vị tha- Ảnh 3.

Người Công giáo đón nhận thông điệp Giáng sinh bằng các buổi tĩnh tâm, xét mình, tham dự thánh lễ, làm việc bác ái chia sẻ với người nghèo và những người bị bỏ rơi

Vũ Phượng

Năm nay, nhiều người dự tính sẽ đón lễ Giáng sinh, năm mới tiết kiệm. Với người Công giáo, tiết kiệm là đức tính như thế nào, thưa linh mục?

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ: Tiết kiệm có nội hàm khá rộng. Nhưng tôi được biết, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã bắt đầu hình thành một chương trình "tiết kiệm" khá lớn đó là quan tâm bảo vệ môi trường sống để "tiết kiệm" nguồn chất thải gây ra tác nhân hủy hoại môi trường.

Bảo vệ tài nguyên của thiên nhiên cũng là trách nhiệm mà Giáo hội luôn quan tâm và mời gọi mọi thành phần xã hội lưu tâm, ý thức. Chương trình này sẽ triển khai như thế nào thì phải đợi đến đầu năm 2024 và cần sự chung tay góp sức của tất cả các thành phần trong xã hội.

Theo linh mục, để đón một mùa Giáng sinh bình an, an lành, mọi người nên làm các việc gì, giữ tâm trí ra sao?

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ: Có lẽ câu hỏi này không giới hạn cho riêng người Công giáo. Tôi vẫn nói với anh chị em người nước ngoài đang sống ở thành phố này, là giáo dân của tôi, rằng nếu niềm vui Giáng sinh chỉ là đèn và thông thì ngắn quá vì sau Giáng sinh 1 tuần là người ta cất trang trí Giáng sinh để chuẩn bị trang trí tết.

Vì vậy, niềm vui Giáng sinh đích thực là niềm vui mang lại bình an trong tâm hồn của mình. Thông điệp Giáng sinh từ 2.000 năm nay là tình yêu, tình yêu mạnh hơn hận thù và lỗi tội vì thế tình yêu Giáng sinh có sức mạnh mang lại bình an vững chãi.

Một người có thể đạt tới sự bình an ấy khi biết sống tốt, sống yêu thương, sống vị tha, sống cho người khác chứ không ích kỷ chỉ biết bản thân mình. Nhân đây, tôi xin phép gửi lời cầu chúc bình an Giáng sinh đến từng người.

Xin cảm ơn linh mục về cuộc phỏng vấn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.