Hội Nhà báo TP.HCM và VRG ký kết thỏa thuận hợp tác

19/06/2023 22:27 GMT+7

Thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy tối đa thế mạnh của Hội Nhà báo TP.HCM và VRG, huy động nguồn lực hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, mang lại lợi ích chung cho xã hội…

Nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023), 94 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2023), chiều 19.6, Hội Nhà báo TP.HCM và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025.

VRG và Hội Nhà báo TP.HCM đã ký kết thỏa thuận hợp tác lần đầu tiên vào ngày 19.8.2020. Thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy tối đa thế mạnh hai bên, huy động nguồn lực hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, mang lại lợi ích chung cho xã hội…

VRG và Hội Nhà báo TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh 1.

Tổng giám đốc VRG Lê Thanh Hưng và Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong ký kết thỏa thuận hợp tác

HẰNG NY

Báo cáo kết quả thực hiện hợp tác giai đoạn 2020 - 2023, ông Huỳnh Kim Nhựt, Phó tổng giám đốc VRG, cho biết sau thời gian phối hợp, 2 bên đã thực hiện hiệu quả nhiều nội dung ký kết. Trong đó, phát động và trao giải báo chí viết về ngành cao su Việt Nam lần thứ 1 và lần thứ 2; phối hợp tổ chức đoàn báo chí thăm, tìm hiểu các đơn vị thành viên của VRG...

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023 - 2025, Hội Nhà báo TP.HCM sẽ hỗ trợ kết nối VRG với các cơ quan báo chí TP.HCM trong việc truyền thông các chương trình, hoạt động của VRG và các đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Song song đó, 2 bên sẽ phối hợp tổ chức giải báo chí viết về ngành cao su vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành. Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông cho đội ngũ cán bộ VRG nói chung và cán bộ làm công tác truyền thông nói riêng. Đồng thời, hỗ trợ tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, vì cộng đồng. Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể dục thể thao…

VRG và Hội Nhà báo TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (trái), Tổng Biên tập Báo Thanh Niên và các ông: Trần Trọng Dũng, Nguyễn Tấn Phong, Dương Vũ Thông, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM nhận Kỷ niệm chương cao su Việt Nam

HẰNG NY

VRG và Hội Nhà báo TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh 3.

Nhà báo Đình Phú (thứ 2 từ trái qua), Phó trưởng ban Chính trị - xã hội Báo Thanh Niên và các cá nhân nhận bằng khen của VRG

HẰNG NY

Tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, VRG tặng Kỷ niệm chương cao su Việt Nam cho: nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên và các ông: Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; Dương Vũ Thông, Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM vì đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành cao su Việt Nam.

VRG cũng trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân, trong đó có Báo Thanh Niên và nhà báo Đình Phú, Phó trưởng ban Chính trị - xã hội Báo Thanh Niên vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thỏa thuận hợp tác thời gian qua giữa VRG và Hội Nhà báo TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM chia sẻ: "Trong thời gian tới, 2 bên sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác phát triển cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của 2 đơn vị, tạo cho hoạt động hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực".

VRG và Hội Nhà báo TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh 5.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

HẰNG NY

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa VRG và Hội Nhà báo TP.HCM, ông Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho hay: "Mặt dù ngành cao su đối mặt với rất nhiều khó khăn trong thời gian qua, nhưng VRG đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt. Đặc biệt, VRG đã hỗ trợ rất nhiều cho các báo, đài trong hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. Tôi tin rằng với sự chung tay của các cơ quan truyền thông, VRG sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, xứng đáng là 1 trong 8 tập đoàn lớn nhất cả nước, đóng góp vào sự phát triển của đất nước".

Theo ông Trần Trọng Dũng, ngoài giải báo chí viết về ngành cao su, Hội Nhà báo Việt Nam có kế hoạch mở một giải báo chí viết về Tây nguyên, đẩy mạnh truyền thông về kinh tế - xã hội, từ đó lan tỏa những thông tin về chính sách của Đảng, Nhà nước cho vùng Tây nguyên.

VRG và Hội Nhà báo TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh 6.

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG

HẰNG NY

Cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ, chia sẻ của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP.HCM, các cơ quan truyền thông, ông Trần Công Kha, Chủ tịch HĐQT VRG chia sẻ, trong quá trình hoạt động, VRG được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tiên phong có thành tích xuất sắc trong thực thi chiến lược phát triển bền vững, gắn với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội – Bảo vệ môi trường. Đây là chủ trương, lựa chọn không dễ dàng đối với các doanh nghiệp, nhất là khi hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và tình hình bất lợi của kinh tế thế giới.

Ông Trần Công Kha cho hay, theo đề án tái cơ cấu mà Thủ tướng đã phê duyệt, để thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao cho VRG thông qua Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, mục tiêu phát triển các lĩnh vực hoạt động chính đến 2025, doanh thu hợp nhất của tập đoàn là 161.730 tỉ đồng (trung bình khoảng 32.300 tỉ đồng/năm), lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 34.435 tỉ đồng (trung bình khoảng 6.870 tỉ đồng/năm).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.