Hôm nay, Mỹ điều các máy bay ném bom chiến lược B-1B đến bán đảo Triều Tiên

05/11/2022 11:23 GMT+7

Hôm nay (5.11), Không quân Mỹ lên kế hoạch điều các máy bay ném bom chiến lược B-1B đến bán đảo Triều Tiên , tham gia cuộc tập trận với Hàn Quốc vào trưa cùng ngày, theo Yonhap News.

Máy bay ném bom chiến lược B-1B

không quân mỹ

Phi đội B-1B, chưa rõ bao nhiêu chiếc, sẽ tham gia vào giai đoạn mở rộng cuộc tập trận chung mang tên Vigilant Storm.

Trước đó, Vigilant Storm dự kiến diễn ra từ ngày 31.10-4.11. Tuy nhiên, trước các động thái mà theo Hàn Quốc - Mỹ là mang tính khiêu khích từ CHDCND Triều Tiên, hai nước đồng minh hôm 3.11 thông báo kéo dài cuộc diễn tập.

Ngày 4.11, quân đội Hàn Quốc nói đã phát hiện 180 máy bay quân sự của miền Bắc xuất hiện ở phía bắc ranh giới quân sự liên Triều, theo Reuters.

Mỹ triển khai máy bay ném bom trong cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

Quân đội Hàn Quốc khẳng định số máy bay chiến đấu trên của Triều Tiên bay cách phía bắc Đường phân giới quân sự (MDL) chia cắt vùng phi quân sự liên Triều (DMZ) khoảng 20 km. Quân đội Hàn Quốc lập tức cho 80 máy bay xuất kích, trong đó có chiến đấu cơ tàng hình F-35, để ứng phó.

Trước đó, phía Hàn Quốc cho hay vào khuya 3.11, Triều Tiên bắn khoảng 80 quả đạn pháo vào vùng đệm quân sự ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, vi phạm thỏa thuận năm 2018 với Hàn Quốc nhằm giảm căng thẳng quân sự, theo Yonhap.

Cũng theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng thêm 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng về phía vùng biển nói trên vào lúc 21 giờ 35 phút ngày 3.11, sau khi đã phóng 3 quả tên lửa, trong đó có một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), vào sáng cùng ngày.

Cuộc phóng tên lửa tối 3.11 diễn ra chưa đầy một giờ sau khi ông Pak Jong-chon, bí thư Ban Chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên, ra tuyên bố lên án việc Mỹ và Hàn Quốc quyết định gia hạn cuộc tập trận Vigilant Storm.

Phát biểu với giới phóng viên tại Washington D.C sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 3.11 (theo giờ Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho hay cuộc tập trận Vigilant Storm được gia hạn thêm một ngày, sẽ kết thúc vào ngày 5.11, theo Yonhap.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.