Hơn 100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

Sáng 1.2, đoàn đại biểu gồm hơn 100 kiều bào tiêu biểu do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan dẫn đoàn, đã có buổi dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, công viên Lịch sử, văn hóa dân tộc (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Hơn 100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng- Ảnh 1.
Hơn 100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng- Ảnh 2.
Hơn 100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng- Ảnh 3.

Đoàn đại biểu với hơn 100 kiều bào tiêu biểu tham gia chương trình "Xuân quê hương" năm 2024

NHẬT THỊNH

Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình "Xuân quê hương" năm 2024, tổ chức nhiều hoạt động cho kiều bào đón tết. Dịp tết 2024, chương trình diễn ra tại TP.HCM với chủ đề "TP.HCM - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng" từ ngày 1 - 2.2 (ngày 22 - 23 tháng chạp).

Hơn 100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng- Ảnh 4.

Các kiều bào nghe thuyết minh về việc xây dựng Khu tưởng niệm vua Hùng, công viên Lịch sử, văn hóa dân tộc

NHẬT THỊNH

Việt kiều đưa con dâng hương vua Hùng: ‘Lớn lên cháu vẫn giữ nguồn cội người Việt’

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh các vua Hùng, đoàn đại biểu hơn 100 kiều bào đã dâng nén hương thơm tỏ lòng thành kính và tri ân công đức tổ tiên, cầu xin tổ tiên phù hộ cho đất nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh, xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn, ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Đồng thời, phù hộ cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn phát triển, đoàn kết để đóng góp chung cho sự phát triển của quốc gia, dân tộc.

Hơn 100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng- Ảnh 5.
Hơn 100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng- Ảnh 6.
Hơn 100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng- Ảnh 7.

Kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

NHẬT THỊNH

Sau lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, các kiều bào sẽ di chuyển tới nhà ga Suối Tiên để tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành) và tham dự hoạt động kết nối địa phương, tham quan TP.HCM bằng xe buýt 2 tầng.

Hơn 100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng- Ảnh 8.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trao đổi với kiều bào

NHẬT THỊNH

Việt kiều trải nghiệm metro số 1: 'Không nghĩ là mình đang ở TP.HCM'

Bà M.D Ngô (68 tuổi, kiều bào Canada), xúc động cho biết đây là năm thứ 2 bà trở về quê hương Việt Nam đón tết sau 43 năm. Dịp Tết Nguyên đán năm 2024, bà M.D Ngô thu xếp về chơi được 2 tuần.

"Đây cũng là dịp đầu tiên bà có tham gia chương trình 'Xuân quê hương' và dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Tôi cảm nhận được đất nước mình, TP.HCM đã có nhiều thay đổi, phát triển hơn. Tôi mong sẽ có nhiều phát triển tích cực hơn nữa trong tương lai", bà M.D Ngô chia sẻ.

Hơn 100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng- Ảnh 9.
Hơn 100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng- Ảnh 10.
Hơn 100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng- Ảnh 11.

Kiều bào tham dự chương trình "Xuân quê hương" năm 2024

NHẬT THỊNH

Ông Đào Trọng Lý, Trưởng ban cố vấn của Hội người Việt Nam tại Thái Lan, cho biết đây không phải năm đầu tiên ông tham dự chương trình "Xuân quê hương". Tuy nhiên, dịp tết năm 2024, ông Lý đánh giá có điểm đặc biệt, nhất là khi chương trình được tổ chức tại TP.HCM - thành phố mang tên Bác và khuôn khổ chương trình có hoạt động chào mừng năm mới tại Hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập.

Theo ông Lý, kiều bào Thái Lan tham gia, hỗ trợ Đảng và Chính phủ trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và trong công cuộc xây dựng đất nước. Hiện nay, kiều bào Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân, kết nối hai nước Việt - Thái. Ở Thái Lan cũng vừa mới khai trương phố Việt Nam (Việt Nam Town) đầu tiên trên thế giới và hiện có 3 khu tưởng niệm Bác Hồ.

"Phần lớn tôi đón Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Tôi cũng muốn chia sẻ rằng kiều bào Thái Lan rất phấn khởi vì được Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Ủy ban nhà nước về người Việt Nam nước ngoài, quan tâm đón tiếp đặc biệt, tạo điều kiện tham gia chương trình 'Xuân quê hương' năm 2024", ông Lý nói.

Hơn 100 kiều bào dâng hương tưởng niệm các vua Hùng- Ảnh 12.

Kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại công viên Lịch sử, văn hóa dân tộc

NHẬT THỊNH

Các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong hai ngày 1 và 2.2 của chương trình "Xuân quê hương" mang ý nghĩa hướng về nguồn cội, khích lệ tinh thần yêu nước, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước.

Theo kế hoạch, ngày mai (2.2), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa như lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày tết ông Công, ông Táo.

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật tại Hội trường Thống Nhất tối 2.2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc tết toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng xuân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.