Hơn 500 CSCĐ diễu binh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

Trần Cường
Trần Cường
24/10/2023 20:20 GMT+7

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thủ đô, thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ (K02) Bộ Công an, đã diễu binh tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Chiều 24.10, K02 Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung đoàn CSCĐ thủ đô (21.10.2003 - 21.10.2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Ấn tượng hình ảnh 500 CSCĐ diễu binh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

Buổi lễ có sự góp mặt của các lãnh đạo, chỉ huy, nguyên lãnh đạo và toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ thủ đô (E22); lãnh đạo một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh K02, dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Hàng trăm CSCĐ diễu binh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh K02, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

KIẾN TRẦN

Tại buổi lễ, thiếu tướng Lê Ngọc Châu cho hay đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc. Ngoài ôn lại những thành tích, đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của E22 trong suốt 20 năm qua, buổi lễ cũng là dịp động viên các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy, nỗ lực hơn nữa trong công tác để góp phần giữ vững an ninh, trật tự.

Nói lại lịch sử hình thành E22, thiếu tướng Châu cho biết, tiền thân của lực lượng này có tên là Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc thủ đô (trực thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an) được thành lập ngày 21.10.2003. Sau đó, E22 được đổi tên và trực thuộc K02.

K02 tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập E22 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

KIẾN TRẦN

Tư lệnh K02 cho hay, trải qua 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ của E22 đã lập nhiều chiến công, thành tích, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, E22 đã làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình và tham mưu để triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ. Ngoài ra, lực lượng này cũng ứng trực, ra quân bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng. E22 cũng phối hợp chặt với công an các đơn vị, địa phương tham gia triệt phá các chuyên án và giải quyết các vụ việc đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

"Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện lòng trung với Đảng, Nhà nước, nhân dân và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều chiến sĩ đã chiến đấu dũng cảm, anh dũng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ sự bình yên cho nhân dân", thiếu tướng Lê Ngọc Châu nói.

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của E22 đã tham gia diễu binh trong lễ kỷ niệm

KIẾN TRẦN

Thiếu tướng Châu nhắc lại tấm gương anh dũng hy sinh của đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Phó trung đoàn trưởng E22, và thượng úy Dương Đức Hoàng Quân. Hai liệt sĩ này đã hy sinh anh dũng trong khi giải quyết vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm (H.Mỹ Đức, Hà Nội) vào tháng 1.2020.

E22 đang có gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ chia thành 4 đơn vị, đóng quân trên nhiều địa bàn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

KIẾN TRẦN

Thiếu tướng Châu đánh giá cao những thành tích mà E22 đã đạt được và khẳng định những chiến công này đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và chính quyền địa phương cùng nhân dân ghi nhận, biểu dương, tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập.

Tại buổi lễ, hơn 500 chiến sĩ của E22 đã diễu binh để mừng 20 năm ngày thành lập lực lượng, cũng như đón nhận huân chương cao quý Chủ tịch nước tặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.