Hơn cả một sân chơi thông thường

Huỳnh Sang
Huỳnh Sang
19/02/2023 05:43 GMT+7

Lần đầu tiên ở Việt Nam, giải đấu bóng đá cấp độ sinh viên có quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã chính thức khai màn hôm qua tại TP.HCM.

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I năm 2023 do Báo Thanh Niên tổ chức được kỳ vọng vượt hơn cả một sân chơi thông thường.

Nhiều năm trước đây, các đội bóng sinh viên của Nhật Bản, Hàn Quốc đến Việt Nam thi đấu giao hữu đều thể hiện sự chuyên nghiệp vượt trội, kỹ năng chơi bóng hơn hẳn nhiều cầu thủ Việt Nam. Thậm chí đội tuyển Sinh viên Hàn Quốc từng đánh bại đội tuyển bóng đá Việt Nam và không ít các câu lạc bộ chuyên nghiệp của chúng ta.

Sở dĩ bóng đá sinh viên của họ mạnh như vậy vì môi trường bóng đá sinh viên, bóng đá học đường ở những nước kể trên được quan tâm đầu tư phát triển có hệ thống bài bản, khoa học. Người ta chú trọng giáo dục thể chất để góp phần tạo ra hệ giá trị chung cho xã hội. Đó là những thế hệ học sinh - sinh viên khỏe mạnh về thể trạng, kết hợp với đầu tư toàn diện về học vấn, trí tuệ để hình thành nguồn nhân lực có chất lượng, đóng góp hiệu quả cho các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.

Ở Hàn Quốc, Nhật Bản đều có các liên đoàn bóng đá trên cơ sở liên kết các trường trung học, đại học. Họ vừa là thành viên của liên đoàn bóng đá quốc gia, vừa có năng lực tổ chức, huy động số lượng học sinh, sinh viên đông đảo của hàng chục, hàng trăm trường tham gia. Các giải đấu được tổ chức đan xen, đảm bảo tính cọ xát hữu ích, đồng thời đạt được mục tiêu nâng cao năng lực và kỹ năng chơi bóng cho những người tham gia. Đó chính là môi trường và bệ phóng lý tưởng để nhiều sinh viên bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp, thậm chí được gọi vào các đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ thành danh như Junya Ito (tuyển thủ quốc gia Nhật Bản), Cho Gue-sung (U.23 Hàn Quốc), cựu cầu thủ, HLV Lee Kyung-soo (U.23 Hàn Quốc)... đều được trải nghiệm, thành danh theo cách như vậy!

Ở nước ta cũng có một vài cầu thủ chuyên nghiệp từng được "khai quật" từ các giải đấu phong trào sinh viên nhưng điều này không xảy ra thường xuyên. Chúng ta cũng chưa xem bóng đá học đường hay bóng đá sinh viên là một phần của đào tạo trẻ như ở nhiều nước. Thành ra, không phải ngẫu nhiên mà giải đấu bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I năm 2023 do Báo Thanh Niên phát động đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của công chúng. Bởi dư luận kỳ vọng giải đấu này tạo ra bước ngoặt mới cho phong trào bóng đá sinh viên Việt Nam. Và khi giải đấu trở thành một phần của nguồn cung cấp nhân tài cho bóng đá chuyên nghiệp thì giá trị của việc luyện tập thể thao nói chung, bóng đá nói riêng trong thanh niên - sinh viên sẽ được nâng lên gấp bội.

Giờ đây tất cả đang cùng hành động vì một hệ sinh thái bóng đá sinh viên với đầy đủ các thành phần tham gia cùng sứ mệnh kiến tạo giá trị tích cực, vừa lan tỏa tinh thần thể thao vừa tạo bệ phóng cho những cầu thủ thanh niên, sinh viên tài năng đam mê bước vào môi trường bóng đá đỉnh cao, có dịp góp sức cho bóng đá nước nhà.

Đó mới chính là giá trị thật của giải đấu, chứ không chỉ là một sân chơi xuất hiện theo kiểu "đến hẹn lại lên".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.