Hồng Duy trở lại ở Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên

09/11/2015 18:59 GMT+7

(TNO) Nguyễn Phong Hồng Duy - hậu vệ trái xuất sắc của U.19 Việt Nam trước đây sẽ tái xuất ở Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 diễn ra từ ngày 20 đến 29.11.

(TNO) Nguyễn Phong Hồng Duy - hậu vệ trái xuất sắc của U.19 Việt Nam trước đây sẽ tái xuất ở Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 diễn ra từ ngày 20 đến 29.11.

Hồng Duy (7) thi đấu rất ấn tượng trong màu áo U.19 Việt Nam trước đây - Ảnh: Độc Lập

Trong màu áo U.19 Việt Nam, Nguyễn Phong Hồng Duy là cầu thủ được người hâm mộ yêu thích bởi những pha tăng tốc bên hành lang trái.

Bước ra sân, Hồng Duy luôn cháy hết mình và hoạt động suốt 90 phút không biết mệt mỏi. Người hâm mộ rất thích xem Duy đá bóng vì anh thường có những pha đột phá táo bạo và những bàn thắng đẹp đền từ những cú sút xa ngoài 30m.

Ở V-League 2015, Hồng Duy không được may mắn vì phải nghỉ hết giải chỉ sau vài vòng đấu đầu tiên do chấn thương.

Việc vắng mặt của Hồng Duy lúc đó luôn là khó khăn với HLV Guillaume Graechen, bởi ông không thể tìm được người thay thế vừa năng nổ vừa hiệu quả như Duy.

Sau khoảng thời gian dài dưỡng thương, Hồng Duy đã trở lại để tái ngộ với người hâm mộ trên sân Thống Nhất.

Những ngày vừa qua, Nguyễn Phong Hồng Duy đã tập rất hăng cùng với đội U.21 HAGL để sớm lấy lại phong độ.

Đối với cầu thủ đa năng nay, không có gì khổ bằng khoảng thời gian dài đăng đẳng mà anh phải sống xa bóng đá.

Hồng Duy (7) tập luyện rất hăng cùng với đội U.21 HAGL - Ảnh: Minh Trần

Trao đổi với chúng tôi, Hồng Duy nói rằng anh sẽ nỗ lực để chơi với khả năng tốt nhất. Dù vậy, anh cũng sẽ cẩn thận để không bị tái phát chấn thương.

Với nền tảng thể lực sung mãn và kỹ thuật tốt, Hồng Duy có thể chơi được vị trí hậu vệ và tiền vệ trái, tuy nhiên để hoàn hảo hơn, Duy cần phải xuất sắc hơn trong phòng ngự, bởi nhiều lúc quá ham lên tấn công, Duy thường để hổng cách trái do anh đảm nhiệm để đối thủ khai thác.

HLV trưởng HAGL Nguyễn Quốc Tuấn bày tỏ: “Hồng Duy đã khỏi hẳn chấn thương đó là tin rất vui với chúng tôi. Cậu ấy luôn nỗ lực trong tập luyện nên tôi rất tin Duy sẽ có cơ hội thể hiện mình ở giải đấu sắp tới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.