Hợp đồng HLV Mai Đức Chung sắp hết hạn, VFF nói gì?

02/11/2023 16:21 GMT+7

Thời hạn hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc vào cuối tháng 12.2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình ở vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Sau 3 trận, thầy trò HLV Mai Đức Chung thắng 1, thua 2, đứng thứ ba chung cuộc, không thể giành vé vào vòng tiếp theo.

Đây cũng là giải đấu cuối cùng của HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam, tính theo hợp đồng hiện tại của ông với VFF (kéo dài đến hết năm 2023).

Hiện nay VFF và HLV Mai Đức Chung vẫn đang thực hiện đúng theo các điều khoản được ghi trong hợp đồng hai bên đã ký kết. Ông Mai Đức Chung vẫn đang là HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam.

Hợp đồng HLV Mai Đức Chung sắp hết hạn, VFF nói gì?  - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung hoàn thành nhiệm vụ với đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023

Chiều 4.11, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về đến Hà Nội sau chuyến bay trở về từ Tashkent (Uzbekistan). Sau đó theo kế hoạch, HLV Mai Đức Chung sẽ làm việc với VFF để cùng đánh giá lại kết quả thi đấu tại vòng loại Olympic Paris 2024 cũng như kế hoạch tiếp theo của bóng đá nữ.

Tuy nhiên, gần như chắc chắn HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam. Ông sẽ đề đạt nguyện vọng với VFF và tính toán bước tiếp theo như tìm kiếm người kế nhiệm, chuyển giao lực lượng.

Dù có thể không gắn bó với đội nữ vào năm sau (2024), nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn có vai trò cố vấn, hỗ trợ giúp HLV tiền nhiệm nhờ kinh nghiệm dạn dày trên băng ghế chỉ đạo cùng hiểu biết về bóng đá nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung đã cùng đội tuyển nữ Việt Nam tạo nên chu kỳ thành công ở Đông Nam Á với 6 HCV SEA Games, lần lượt vào các năm 2003, 2005, 2017, 2019, 2022, 2023, 1 chức vô địch AFF Cup 2019, 1 lần giành hạng tư ASIAD (năm 2014), bên cạnh đỉnh cao là tấm vé dự World Cup 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.