Họp mặt đầu năm, nghe ngư dân hỏi về thiết bị giám sát hành trình

Nguyễn Long
Nguyễn Long
17/02/2024 19:55 GMT+7

Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết điểm mới của buổi họp mặt năm nay là địa phương có mời thêm các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình để ngư dân, chủ tàu đặt những câu hỏi liên quan đến kỹ thuật.

Ngày 17.2, tại Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, UBND H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức họp mặt, tặng quà cho ngư dân dịp đầu năm mới. Tại buổi họp mặt, UBND H.Long Điền và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Họp mặt đầu năm, nghe ngư dân hỏi về thiết bị giám sát hành trình- Ảnh 1.

Tặng quà cho ngư dân đầu năm

NGUYỄN LONG

Có khoảng 300 chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân trên địa bàn H.Long Điền đến tham dự buổi họp mặt. Lực lượng chức năng đã giải đáp các thắc mắc của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân về chủ trương, quy định, chính sách mới trong quá trình hành nghề khai thác hải sản; chất lượng thiết bị giám sát hành trình; một số loại giấy tờ cần thiết để ra khơi và cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho tàu cá…

Đây là năm thứ 2, UBND H.Long Điền phối hợp cùng lực lượng biên phòng tổ chức họp mặt, tặng quà ngư dân dịp đầu năm. Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền cho biết điểm mới của buổi họp mặt năm nay là địa phương có mời thêm các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình để ngư dân, chủ tàu đặt những câu hỏi liên quan đến kỹ thuật của thiết bị giám sát, vì sao thiết bị không liên lạc được, bị ngắt kết nối…

Ông Lâm Văn Hồng chúc ngư dân có chuyến đi biển đầu năm gặp thuận lợi, đánh bắt được nhiều hải sản, đặc biệt không đánh bắt hải sản trái phép, vi phạm vùng biển nước ngoài.

H.Long Điền có hơn 1.200 tàu cá đánh bắt xa bờ. Năm 2023, các tàu cá và ngư dân của H.Long Điền không xảy ra vi phạm vùng biển nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.