Hùng Dũng nói những điều mềm mại về Nguyễn Filip, tiết lộ vài sự thật bất ngờ

03/01/2024 18:53 GMT+7

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng mong người hâm mộ luôn ở bên động viên đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ tại Asian Cup 2023.

Đội tuyển Việt Nam đang gấp rút tập luyện chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Chiều 3.1, các học trò của ông Philippe Troussier ra sân rèn thể lực, chiến thuật và củng cố lại lối chơi. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng khẳng định thể lực cầu thủ đã ổn.

"Trong những ngày đầu ở đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier cho các cầu thủ làm quen lại lối chơi và rèn thêm một chút thể lực.

Đến lúc này, tôi cùng đồng đội cảm thấy khá ổn. Các cầu thủ đã chơi với mật độ 3 ngày 1 trận ở V-League trong thời gian qua, tương đối vất vả. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã điều chỉnh một chút để bổ sung thể lực cho Asian Cup 2023", Hùng Dũng nói.

Hùng Dũng nói những điều mềm mại về Nguyễn Filip, tiết lộ vài sự thật bất ngờ- Ảnh 1.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng

MINH TÚ

Đánh giá về những vắng mặt như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, tiền vệ Hùng Dũng nêu quan điểm: "Việc thiếu vắng trụ cột không phải vấn đề của riêng đội tuyển Việt Nam, mà các đối thủ khác cũng vậy. Bóng đá là như thế. Cơ hội của người này mất đi, sẽ là cơ hội của người khác mở ra.

Đội tuyển Việt Nam cần tận dụng những gì chúng ta đang có. Quế Ngọc Hải và Tiến Linh đều là cầu thủ quan trọng. Các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội tham gia, thể hiện mình ở giải đấu này. Hy vọng họ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ngọc Hải hay Tiến Linh để lại".

Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023

Đội tuyển Việt Nam đang là tập hợp của nhiều cầu thủ trẻ. Có tới 9 cầu thủ U.23 trong danh sách sơ bộ của HLV Troussier. Theo Hùng Dũng, đây là những nhân tố tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện tại.

Hùng Dũng nói những điều mềm mại về Nguyễn Filip, tiết lộ vài sự thật bất ngờ- Ảnh 2.

Hai Long (số 18) và Văn Luân là những nhân tố đáng xem

MINH TÚ

"Asian Cup là giải đấu rất khắc nghiệt. Các đối thủ đều tham gia với thái độ nghiêm túc, sử dụng những cầu thủ tốt nhất. Đội tuyển Việt Nam cũng vậy, chúng tôi tham gia giải đấu với những gì tốt nhất của bóng đá Việt Nam.

Có những cầu thủ vắng mặt do chấn thương, nhưng HLV Troussier cùng ban huấn luyện đã sàng lọc ra những cầu thủ tốt nhất. Tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện được những gì chúng tôi tập luyện trong thời gian qua", tiền vệ của CLB Hà Nội nhấn mạnh.

Hùng Dũng cũng mong người hâm mộ sẽ cảm thông cho cầu thủ trẻ và luôn ủng hộ đội tuyển Việt Nam dù trong hoàn cảnh nào.

"Kinh nghiệm là thứ không phải cứ truyền đạt miệng, cứ nói 1, 2 câu là được. Kinh nghiệm là cái mà các cầu thủ bắt buộc phải trải qua. Họ phải bước vào sân thi đấu, mắc sai lầm, thậm chí cảm thấy bị khớp, bị ngợp, nhưng rồi sau 1, 2 trận, họ sẽ trưởng thành hơn. Tôi có kinh nghiệm, nhưng tôi không thể nói họ hãy tự tin lên được. Đó chỉ là truyền đạt thôi. Còn trải nghiệm của cầu thủ, tự họ phải trưởng thành hơn.

Có thể họ sẽ mắc sai lầm, gặp khó khăn. Khi ấy, tôi mong dư luận sẽ thông cảm với cầu thủ trẻ. Họ đã vào sân là muốn chiến đấu vì màu cờ sắc áo, chứ không phải họ muốn chơi kém. Đôi khi họ không vượt qua được hoàn cảnh khó khăn.

Hùng Dũng nói những điều mềm mại về Nguyễn Filip, tiết lộ vài sự thật bất ngờ- Ảnh 3.

Hậu vệ Hồ Tấn Tài mang tới kinh nghiệm cho đội tuyển Việt Nam

MINH TÚ

Hãy luôn đồng hành động viên các cầu thủ. Vào sân thi đấu, chúng tôi đều rất muốn thắng, không ai muốn thua cả. Nhưng có lúc đối thủ quá mạnh, hoặc đội tuyển không chơi tốt được, hoặc có một vấn đề nào đó về sức khỏe, chấn thương. Song về ý chí, tinh thần, các cầu thủ luôn thể hiện ở mức cao nhất. Mong rằng CĐV luôn đồng hành, ủng hộ đội tuyển Việt Nam", Hùng Dũng nhấn mạnh.

Tiền vệ 30 tuổi từng khoác áo đội tuyển Việt Nam đối đầu Nhật Bản ở Asian Cup 2023. Tại tứ kết, dù dừng bước với trận thua 0-1, nhưng các cầu thủ đã chơi tốt. Theo Hùng Dũng, đội tuyển Nhật Bản có nhiều ngôi sao, nhưng Việt Nam sẽ đấu bằng tinh thần cao nhất.

"Đội tuyển Nhật Bản có nhiều ngôi sao nổi tiếng, nhưng khi cầu thủ với cầu thủ thi đấu trên sân, đó là chuyện rất bình thường. Chúng tôi sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Đương nhiên, việc được so tài với đối thủ đẳng cấp thể giới sẽ giúp chúng tôi có thêm trải nghiệm và rút ra bài học, đặc biệt ở giải đấu như Asian Cup", Hùng Dũng tự tin.

Cầu thủ sinh năm 1993 cũng nói về quá trình hòa nhập của Nguyễn Filip, thủ môn mới được triệu tập lần đầu lên đội tuyển Việt Nam.

"Nguyễn Filip không chỉ nỗ lực giao tiếp trên sân, mà trong cuộc sống sinh hoạt, cậu ấy cũng cố nói tiếng Việt để tạo mối quan hệ tốt, cũng như sợi dây liên kết với đồng đội.

Hy vọng với khả năng thích nghi nhanh cùng năng lực chuyên môn không còn phải bàn cãi, Nguyễn Filip sẽ là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam", Hùng Dũng kết luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.