Huyền thoại Batistuta thán phục đàn em Messi vì phá kỷ lục World Cup

Tây Nguyên
Tây Nguyên
17/12/2022 07:38 GMT+7

Cựu tuyển thủ Argentina , Gabriel Batistuta cho biết ông rất vui khi thấy đàn em Lionel Messi vượt qua để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đất nước tại World Cup 2022 .

Tuyển Argentina đang chuẩn bị tranh chức vô địch với Pháp ở trận chung kết World Cup 2022 diễn ra lúc 22 giờ ngày 18.12. Messi đã có 11 bàn thắng tại World Cup trong sự nghiệp sau khi ghi bàn từ quả phạt đền vào lưới Croatia trong trận bán kết thắng 3-0. Pha lập công này giúp đội trưởng của tuyển Argentina vượt qua kỷ lục 10 bàn của chân sút huyền thoại Batistuta nắm giữ suốt 20 năm.

Messi liên tiếp phá những kỷ lục World Cup

AFP

"Messi phá kỷ lục không làm tôi tổn thương chút nào vì tôi rất thích điều đó. Leo xứng đáng với điều này. Messi không phải người ngoài hành tinh, cậu ấy là một con người chơi bóng giỏi hơn bất kỳ ai khác. Khi một người nào đó vượt trội bạn, thì anh ấy mang đến cho bạn niềm vui", huyền thoại 53 tuổi của bóng đá Argentina nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Clarin hôm 16.12.

Kịch tính cuộc đua Vua phá lưới - cuộc ‘so kè’ ngang sức giữa Argentina và Pháp

Batistuta, người đã ghi 10 bàn trong 3 kỳ World Cup từ năm 1994 đến 2002, nói thêm rằng Messi đã vượt quá mong đợi của ông tại giải đấu ở Qatar với 5 bàn thắng, 3 pha kiến ​​tạo và thể hiện phong độ quá xuất sắc. “Tôi đã nghĩ rằng cậu ấy đang chơi như một thanh niên 20 tuổi. Đó là vì cậu ấy khao khát, cậu ấy ở đây để giành cúp. Đó là điều bóng đá cần, đó là điều mà Leo đang truyền lửa cho toàn đội", Batistuta nói về đàn em tài năng của mình.

Cựu tiền đạo này sau đó tự tin đội bóng của HLV Lionel Scaloni có thể đánh bại nhà đương kim vô địch Pháp ở trận chung kết: “Argentina có mọi điều kiện để giành chức vô địch. Có một nguồn năng lượng tích cực đang tác động tốt đến Messi và đồng đội".

Messi (phải) sẽ cạnh tranh với Mbappe của Pháp về chức vô địch và giải "Vua phá lưới" World Cup 2022

AFP

Messi hiện là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Argentina với 94 bàn sau 169 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia kể từ khi ra mắt vào năm 2005. Batistuta ghi 54 bàn sau 78 trận cho Argentina.

Sức hút kinh khủng của Messi và Argentina

Siêu sao 35 tuổi trứ danh của Argentina cũng gần như sẽ phá kỷ lục với tư cách cầu thủ có số trận ra sân nhiều nhất tại World Cup. Theo đó, với việc hiện diện ở trận bán kết World Cup 2022, Messi đã san bằng kỷ lục 25 trận của huyền thoại người Đức Lothar Matthaus. Vì vậy, việc ra sân trong đội hình tuyển Argentina ở chung kết, Messi chắc chắn sẽ thiết lập kỷ lục mới với 26 lần ra sân tại World Cup. Bên cạnh đó, sau trận bán kết, cựu siêu sao của Barcelona cũng có được 2.194 phút mang băng đội trưởng tại World Cup, và cũng sẽ xô đổ kỷ lục 2.217 phút của hậu vệ huyền thoại tuyển Ý, Paolo Maldini.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.