Huyền thoại billiards Efren Reyes ở tuổi 69 vẫn chinh chiến tại SEA Games 32

Minh Tân
Minh Tân
08/05/2023 12:15 GMT+7

Được xem là một trong những huyền thoại của làng billiards thế giới, tay cơ 69 tuổi (sinh năm 1954) người Philippines Efren Reyes vẫn tiếp tục đến Campuchia để tham dự thêm một kỳ SEA Games.

Ở kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam, "ông già" Efren Reyes đã tạo ra một cơn "sốt" thật sự cho người hâm mộ billards Việt Nam khi đã bước sang tuổi 68. Những trận đấu có mặt huyền thoại billiards luôn khiến nhà thi đấu Hà Đông chật kín người và không còn một chỗ trống. Người hâm mộ thán phục không chỉ về thành tích của Reyes ở nội dung pool mà còn ngưỡng mộ tinh thần thi đấu ở tuổi 68 vẫn thi đấu trong 2 nội dung carom 1 băng và 3 băng.

Những VĐV đẳng cấp thế giới nào sẽ tranh tài ở SEA Games 32?

Huyền thoại 'già gân' Efren Reyes vẫn tiếp tục chinh chiến tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

'Già gân' Reyes vẫn khiến các tay cơ trẻ ngắm nhìn khi tập luyện trên bàn pool

MINH ĐIỀN

Bởi ở tuổi gần 70, Reyes khó có thể thực hiện nhiều động tác kỹ thuật đòi hỏi sức rướn và giữ vững trọng tâm. Bên cạnh đó, độ chính xác sẽ không còn khi tay cơ này "mắt đã kém và tay không còn chắc chắn". Dù vậy, huyền thoại làng billiards thế giới vẫn đem về cho mình chiếc HCĐ ở nội dung carom 1 băng khi để thua nhà vô địch Nguyễn Trần Thanh Tự ở bán kết. Còn tại nội dung carom 3 băng, Reyes chỉ chịu thua tay cơ hạng 3 thế giới của Việt Nam là Trần Quyết Chiến.

Huyền thoại 'già gân' Efren Reyes vẫn tiếp tục chinh chiến tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

HLV Minh Điền của đội tuyển carom Campuchia chụp ảnh lưu niệm cùng huyền thoại Reyes

MINH ĐIỀN

Tưởng chừng đây sẽ là lần cuối cùng "già gân" Reyes tham dự một kỳ SEA Games. Tuy nhiên, những người hâm mộ thêm một lần ngạc nhiên khi ông lại có tên trong danh sách đội tuyển carom 3 băng của Philippines tham dự SEA Games 32. Có mặt ở Campuchia trong những ngày qua, dù không tạo ra những "cơn sốt" như tại Việt Nam hồi năm ngoái, nhưng Reyes vẫn luôn nhận được sự ngưỡng mộ của các đồng nghiệp trẻ đáng tuổi con và cháu ở cuộc tranh tài năm nay.

Huyền thoại 'già gân' Efren Reyes vẫn tiếp tục chinh chiến tại SEA Games 32 - Ảnh 3.

Reyes trông vẫn khỏe mạnh ở tuổi gần 70

HOÀNG QUÂN

Cơ thủ Efren Reyes được biết đến ở nội dung pool với những đường bi “không tưởng” và thường được biết đến với tên gọi Efren "Bata" Reyes hay "Nhà ảo thuật". Ông là người chiến thắng hơn 100 danh hiệu quốc tế và là cơ thủ đầu tiên giành chức vô địch thế giới ở hai bộ môn pool khác nhau. Ông từng 4 lần vô địch thế giới giải pool 8 bi và cùng một lần vô địch 9 bi vào năm 1999.  

Huyền thoại 'già gân' Efren Reyes vẫn tiếp tục chinh chiến tại SEA Games 32 - Ảnh 4.

Reyes tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân tại nội dung carom 3 băng

HOÀNG QUÂN

Không chỉ nổi tiếng ở nội dung pool, Efren "Bata" Reyes còn có thể chơi tốt ở nội dung carom. Thành tích nổi bật nhất của ông chính là giành tấm HCĐ carom 1 băng giải vô địch châu Á cùng 5 tấm HCĐ ở nội dung carom tại các kỳ SEA Games trước đây. Tại vòng 1 SEA Games 32, Reyes sẽ gặp tay cơ nhập tịch của nước chủ nhà Woo Donghoon.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.