Huyền thoại quần vợt Boris Becker phá sản vì nợ nần

22/06/2017 14:13 GMT+7

Tay vợt cựu số 1 thế giới Boris Becker vừa bị phá sản vì nợ nần liên quan đến việc không thanh toán cho một khoản vay dài hạn từ tháng 10.2015.

Theo AFP, việc phá sản của Becker được quyết định bởi một tòa án ở London (Anh) hôm 21.6 sau khi không chấp nhận yêu cầu kéo dài thêm 28 ngày thanh toán nợ của cựu tay vợt số 1 thế giới. Theo báo giới Anh, việc tuyên bố phá sản dù ảnh hưởng đến danh tiếng nhưng sẽ giúp Becker có “cơ hội cuối cùng” để trả nợ cho một khoản vay (không tiết lộ số tiền) cho ngân hàng Arbuthnot Latham & Co ở London.
Điều này sẽ giúp huyền thoại 49 tuổi có thời gian để thanh toán khoản nợ thông qua việc làm bình luận viên ở giải Wimbledon cho BBC vào tháng tới và chờ thông qua phương án tái cấp vốn trong vòng 1 tháng liên quan đến một bất động sản ở Mallorca (Tây Ban Nha) có giá trị khoảng 5,2 triệu bảng.
Huyền thoại Boris Becker (phải) đã tiêu tốn quá nhiều cho các vụ ly hôn và thói trăng hoa của mình AFP
Câu chuyện phá sản của Becker dù thu hút sự quan tâm dư luận thể thao thế giới nhưng không quá bất ngờ với những người hâm mộ quần vợt. Trong sự nghiệp, Becker gặt hái nhiều vinh quang với 6 lần vô địch Grand Slam (trong đó có 3 danh hiệu Wimbledon) và có tổng thu nhập khoảng 100 triệu bảng. Tay vợt có biệt danh “Boom Boom” nổi tiếng khi giữ kỷ lục là tay vợt nam trẻ nhất giành chức vô địch Wimbledon ở tuổi 17. Tuy nhiên, về khoản quản lý tài chính, Becker lại kém xa những gì ông từng thể hiện trên sân banh nỉ khi tiêu tốn quá nhiều tiền vào sở thích mua sắm, ăn chơi và thói trăng hoa của mình.
Năm 2001, Becker đã phải mất 20 triệu bảng trong vụ ly hôn người vợ đầu tiên là Barbara và phải chu cấp cho đứa con với người mẫu Nga Angela Ermakova sau một đêm gặp gỡ ân ái ở một nhà hàng tại London. Một năm sau, tay vợt huyền thoại của Đức lại phải trả 2,5 triệu bảng về tội trốn thuế để được nhận án 2 năm tù treo. Năm 2011, một dự án bất động sản mượn danh Becker ở Dubai phá sản, sau đó, cựu tay vợt nổi tiếng với mái tóc bạch kim bị tịch thu một ngôi nhà ở Mallorca để bán đấu giá vì nợ một công ty làm vườn số tiền 225.000 bảng…
Boris Becker (phải) đã rất thành công trong vai trò HLV của tay vợt Novak Djokovic AFP
Việc quản lý tài chính yếu kém đã khiến Becker lâm vào cảnh nợ nần dù danh tiếng của ông vẫn đem về những khoản thu nhập không nhỏ thông qua việc làm bình luận viên và huấn luyện quần vợt. Mới đây nhất, Becker rất thành công với vai trò HLV của tay vợt Novak Djokovic trước khi chia tay vào cuối năm ngoái. Dưới bàn tay huấn luyện của huyền thoại quần vợt Đức, Djokovic đã đoạt được 6 danh hiệu Grand Slam trong 12 lần tranh tài ở đấu trường này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.