Huỳnh Như tái ký hợp đồng CLB Lank với mức lương cao, khó dự ASIAD 19

31/08/2023 16:40 GMT+7

Tiền đạo số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam - Huỳnh Như đã chính thức tái ký hợp đồng với CLB Lank của Bồ Đào Nha.

Hồi tháng 8.2022, Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha để khoác áo CLB Lank với bản hợp đồng kéo dài đến hết mùa giải, kèm theo đó là điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm tùy theo năng lực cô thể hiện. Sau khi mùa giải 2022 - 2023 khép lại, chân sút quê Trà Vinh đã về nước để khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam đi tập huấn tại châu Âu và dự VCK World Cup 2023.

Huỳnh Như chính thức ký hợp đồng với CLB Lank, khó dự ASIAD 19 - Ảnh 1.

Huỳnh Như (trái) chính thức tái ký hợp đồng với CLB Lank, đá thêm 1 năm ở Bồ Đào Nha

CLB LANK

Sau hành trình lịch sử tại Úc và New Zealand vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam được nghỉ xả hơi và đã hội quân trở lại từ ngày 10.8. Tuy nhiên, nữ tiền đạo sinh năm 1991 không nằm trong danh sách gọi tập trung của HLV Mai Đức Chung lần này. Huỳnh Như phải bay sang Bồ Đào Nha để bàn bạc hợp đồng với CLB Lank. Cho đến lúc này, tiền đạo 32 tuổi đã chính thức tái ký hợp đồng với CLB Lank. Được biết, giao kèo mới có thời hạn 1 năm (đến hết mùa 2023 - 2024) và Huỳnh Như sẽ nhận mức lương cao hơn so với 1.500 euro ở mùa giải trước.

HLV Mai Đức Chung: 'Nếu Huỳnh Như vắng mặt ASID, chúng tôi luôn có phương án thay thế'

Ở mùa giải 2022 - 2023, Huỳnh Như có màn trình diễn khá tốt trong màu áo CLB Lank. Đây là lý do chính để đội bóng của Bồ Đào Nha tiếp tục gia hạn với chân sút số 1 đội tuyển nữ Việt Nam. Tiền đạo quê Trà Vinh thường xuyên được tạo cơ hội ra sân và để lại dấu ấn với 7 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, ở mùa giải mới 2023 - 2024, Huỳnh Như được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, khi HLV cũ Daniel Pacheco đã nói lời chia tay đội bóng.

Huỳnh Như chính thức ký hợp đồng với CLB Lank, khó dự ASIAD 19 - Ảnh 2.

Khả năng cùng đội tuyển nữ Việt Nam dự ASIAD 19 của Huỳnh Như được đánh giá là rất thấp

NGỌC DƯƠNG

Về việc có được dự ASIAD 19 cùng đội tuyển nữ Việt Nam hay không, Huỳnh Như cần phải chờ đợi cái gật đầu từ CLB Lank. Đại hội thể thao châu Á (tại Hàng Châu, Trung Quốc) diễn ra từ cuối tháng 9, không nằm trong lịch FIFA Days. Chính vì vậy, các CLB có quyền không nhả người. Thời gian diễn ra ASIAD 19 cũng là lúc các CLB nữ ở Bồ Đào Nha chạy nước rút để chuẩn bị cho mùa giải mới 2023 - 2024. Do đó, Huỳnh Như khó có khả năng về khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam sắp hoàn thành đợt tập huấn tại Hải Phòng. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ trở về Hà Nội trước khi di chuyển đến Trung Quốc dự ASIAD 19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.