Iniesta vẫn muốn dự thêm một giải đấu lớn nữa sau World Cup 2018

06/06/2018 19:05 GMT+7

'Dù không muốn thừa nhận, nhưng đây sẽ là kì World Cup cuối cùng của tôi trong sự nghiệp. Nhưng tôi sẽ không để điều này ám ảnh mình mà sẽ tận hưởng nó hết mình', đấy là cách Andres Iniesta mở đầu bài trả lời phỏng vấn mới nhất của anh với AS.

Nhưng điều quan trọng hơn, đặc biệt với những ai luôn yêu mến chàng tiền vệ tài ba người Tây Ban Nha này, thì nằm ở phần sau bài phỏng vấn. Bởi ở đó Iniesta đã khẳng định rằng anh chưa muốn dừng lại sự nghiệp thi đấu quốc tế, vẫn sẽ nỗ lực hết mình để cùng Tây Ban Nha dự một VCK giải đấu lớn nữa.
Một VCK giải lớn nữa? Đấy đương nhiên, và chỉ có thể là EURO 2020 sau đây 2 năm nữa. Thời điểm ấy, Iniesta đã 36 tuổi. Và tại Nhật Bản, trong màu áo CLB J.League 1 Vissel Kobe, liệu có còn cơ hội nào cho anh?

tin liên quan

Iniesta xác nhận sẽ đến Nhật Bản thi đấu
Trên trang mạng xã hội của mình, Andres Iniesta đã xác nhận rằng anh sẽ sẽ tiếp tục sự nghiệp tại Nhật Bản. Tương lai của anh theo đó cũng gắn với đất nước mặt trời mọc sau khi kết thúc thiên tình sử với Barcelona.
Iniesta hiểu rõ thực tế ấy khi nói: “Chắc chắn sẽ rất khó khăn. Bởi tôi biết rằng cơ hội dành cho mình sẽ hẹp đi rất nhiều khi tôi rời Barcelona. Nhưng khi khát khao vẫn còn, điều duy nhất mà bàn phải làm là nỗ lực để theo đuổi mục tiêu mình đã đặt ra”.
Khi mùa giải 2017-2018 khép lại, Iniesta đã chính thức nói lời chia tay Barca, sau 22 năm gắn bó và giành tới 32 danh hiệu các loại cùng CLB này. Điểm đến của anh là đội bóng J.League 1 Kobe, theo một hợp đồng có thời hạn 3 năm.
Iniesta đang chuẩn bị cùng Tây Ban Nha dự World Cup 2018 Reuters
Chia tay Barca sang chơi bóng ở một giải đấu có chất lượng kém xa La Liga hay Champions League nhưng vẫn nuôi hi vọng dự thêm 1 giải đấu lớn nữa sau VCK World Cup 2018, phải chăng Inesta đang tự làm khó mình?
Hay có thể Kobe và cái bản hợp đồng 3 năm mới kí cuối tháng trước kia, chỉ là một bước đệm trước khi Iniesta khoác áo một CLB hàng đầu mà chẳng ai ngờ tới. Mọi khả năng đều có thể xảy ra, và tất nhiên bao gồm cả khả năng Iniesta, 36 tuổi, tiếp tục chinh chiến ở EURO 2 năm sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.