Iran công bố vũ khí mới, Houthi tấn công tàu Anh

Văn Khoa
Văn Khoa
17/02/2024 15:51 GMT+7

Hãng thông tấn IRNA đưa tin Iran đã công bố các loại vũ khí mới hôm nay 17.2, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Lễ ra mắt vũ khí mới nói trên, gồm hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo Arman được sản xuất trong nước và hệ thống phòng không tầm thấp Azarakhsh, diễn ra với sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani.

Hệ thống tên lửa Arman "có thể đối đầu củng lúc với 6 mục tiêu ở khoảng cách từ 120-180 km", trong khi hệ thống tên lửa Azarakhsh "có thể xác định và tiêu diệt mục tiêu... ở cự ly lên tới 50 km với 4 tên lửa sẵn sàng phóng", theo IRNA.

Iran công bố vũ khí mới, Houthi tấn công tàu Anh- Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa chống tên lửa đạn đạo Arman của Iran

Chụp màn hình Press TV

"Với việc đưa các hệ thống mới vào mạng lưới phòng thủ của đất nước, khả năng phòng không của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tăng lên đáng kể", IRNA viết.

Trước đó, vào tháng 6.2023, Iran đã trình làng tên lửa đạn đạo bội siêu thanh đầu tiên được sản xuất trong nước, có tên Fattah, với tầm bắn 1.400 km.

Việc Iran công bố vũ khí mới diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực, khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các tàu có liên kết với Mỹ, Anh và Israel ở biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Dải Gaza.

Mỹ lần đầu tấn công tàu lặn không người lái của Houthi

Houthi hôm nay cho hay họ đã phóng tên lửa vào tàu dầu Pollux, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16.2 xác nhận tàu Pollux, một tàu chở dầu mang cờ Panama chở dầu thô đến Ấn Độ, đã bị trúng một tên lửa, theo Reuters.

"Lực lượng hải quân của Lực lượng vũ trang Yemen đã thực hiện chiến dịch nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu của Anh (Pollux) ở biển Đỏ bằng một số lượng lớn tên lửa hải quân thích hợp, và các cuộc tấn công diễn ra chính xác và trực tiếp", phát ngôn viên Yahya Sarea của Houthi nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.