Iraq cảnh báo sau cuộc tấn công mới của Mỹ nhắm vào các nhóm thân Iran

Văn Khoa
Văn Khoa
03/02/2024 11:05 GMT+7

Phía Iraq đã có phản ứng mạnh sau cuộc tấn công trả đũa mới của Mỹ chống lại các nhóm vũ trang thân Iran trên lãnh thổ Iraq và Syria.

Tướng Yehia Rasool, phát ngôn viên của Thủ tướng Iraq Mohamed Shia al-Sudani, hôm nay 3.2 cảnh báo rằng cuộc tấn công ngày 2.2 của Mỹ ở phía tây Iraq gần biên giới Syria là "vi phạm chủ quyền của Iraq" và sẽ mang lại "hậu quả tai hại cho an ninh, ổn định của Iraq và khu vực", theo AFP.

Trong khi đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Mỹ đã thông báo cho chính phủ Iraq trước khi thực hiện các cuộc tấn công ngày 2.2.

Cuộc tấn công mới nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở đông bắc Jordan gần biên giới Syria ngày 28.1 khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Mỹ đã cáo buộc những lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tiến hành cuộc tấn công trên, trong khi Tehran phủ nhận có liên quan.

Iraq, Syria phản đối cuộc không kích của Mỹ, nhóm vũ trang ra đòn đáp trả

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Syria ngày 2.2 cáo buộc "cuộc xâm lược của Mỹ" vào các địa điểm trong khu vực sa mạc của nước này và ở biên giới Syria-Iraq đã dẫn đến một số thương vong, theo Reuters.

Cuộc tấn công ngày 2.2 của Mỹ nhắm vào 85 mục tiêu liên quan đến Iran ở Iraq và Syria đã diễn ra trong hơn 30 phút và dường như đã thành công, theo ông Kirby. Dù vậy, ông khẳng định Mỹ không tìm kiếm chiến tranh với Iran.

Iraq cảnh báo sau cuộc tấn công mới của Mỹ nhắm vào các nhóm thân Iran- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự lễ chuyển giao thi thể của ba quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tiền đồn quân sự Mỹ ở Jordan, tại Căn cứ Không quân Dover ở bang Delaware (Mỹ) ngày 2.2

AFP

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2.2 nói rằng ông đã chỉ đạo các cuộc tấn công quân sự vào những cơ sở ở Iraq và Syria có liên kết với những nhóm tấn công lực lượng Mỹ và nhấn mạnh cuộc đáp trả sẽ tiếp diễn.

"Cuộc đáp trả của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay. Nó sẽ tiếp tục vào thời gian và địa điểm do chúng tôi lựa chọn... Mỹ không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Nhưng hãy để tất cả những ai có thể tìm cách làm hại chúng tôi biết điều này: Nếu quý vị làm hại một người Mỹ, chúng tôi sẽ đáp trả", Tổng thống Biden nhấn mạnh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Iran đối với cuộc tấn công mới của Mỹ. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 2.2 tuyên bố Iran sẽ không khơi mào chiến tranh nhưng sẽ 'phản ứng mạnh mẽ' với bất kỳ ai bắt nạt, theo Reuters.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.