Israel đẩy mạnh tấn công ở Gaza, Mỹ kêu gọi thận trọng

25/12/2023 06:31 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh Tel Aviv tăng cường tấn công các mục tiêu ở phía nam Dải Gaza.

Tấn công khắp Dải Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 24.12 cho biết họ đang đẩy mạnh nỗ lực tấn công các mục tiêu Hamas khắp phía nam Gaza, tập trung vào thành phố Khan Younis. Thành phố này là nơi sinh và cũng là căn cứ địa của Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas ở Gaza, người mà Israel tin là chịu trách nhiệm chính về cuộc tấn công tại Israel hôm 7.10, theo AFP.

Israel đẩy mạnh tấn công ở Gaza, Mỹ kêu gọi thận trọng- Ảnh 1.

Xe tăng Israel ở miền nam Gaza ngày 23.12

REUTERS

Reuters dẫn lời ông Jonathan Conricus, người phát ngôn của IDF, cho biết Israel sắp giành được quyền kiểm soát hoàn toàn về mặt hoạt động ở phía bắc Gaza và đang chuẩn bị mở rộng chiến dịch trên bộ sang các khu vực khác ở lãnh thổ này với trọng tâm là phía nam. Dù vậy, các cuộc tấn công vẫn tiếp tục diễn ra ở phía bắc hôm 23.12, bao gồm tại thành phố Jabalia, nơi có khu trại tị nạn lớn nhất dành cho người Palestine.

Điểm xung đột: Mỹ tố Iran giúp Houthi tấn công tàu biển; ông Putin hé mở khả năng ngừng bắn ở Ukraine

Đầu ngày 24.12, Hamas cho biết Jabalia và Khan Younis đã hứng chịu các cuộc tấn công mới. Dù Israel từ lâu đã kêu gọi người dân rời khỏi các khu vực ở phía bắc Gaza, lực lượng nước này lại ném bom ở các khu vực mà người chạy loạn tìm tới, khiến họ gần như không còn nơi trú ẩn an toàn. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc (LHQ), chiến sự đến nay đã khiến khoảng 80% trong số 2,4 triệu cư dân Gaza phải rời bỏ nhà cửa.

Ông Balakrishnan Rajagopal, báo cáo viên đặc biệt của LHQ về quyền có nhà ở, cho rằng các sự kiện ở Gaza hiện nay bắt nguồn từ tình trạng "miễn trừ trách nhiệm được thể chế hóa", bao gồm trách nhiệm về "tội ác chiến tranh", "diệt chủng" và "tội ác chống lại loài người". "Nếu Tòa án Hình sự quốc tế không hành động sớm, chúng ta cần một tòa án đặc biệt về Gaza và hành động của các quốc gia", ông viết trên X (trước đây là Twitter).

Mỹ "không yêu cầu ngừng bắn"

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 24.12 (giờ VN) để thảo luận về tương lai cuộc chiến. Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về "các mục tiêu và giai đoạn" trong hoạt động quân sự của Israel, sự cần thiết của việc bảo vệ tính mạng dân thường và nỗ lực giải cứu con tin bị Hamas bắt giữ, theo Reuters.

Tổng thống Biden nói chuyện với Thủ tướng Israel, chiến sự ác liệt ở Gaza

Mỹ, đồng minh lớn nhất của Israel, đã đối mặt áp lực ngày càng lớn trong việc thúc ép chính phủ Netanyahu chấm dứt chiến sự ở Gaza. Song khi gặp các phóng viên sau cuộc điện đàm, ông Biden tiết lộ ông đã không yêu cầu thủ tướng Israel đi đến ngừng bắn. Trong khi đó, văn phòng ông Netanyahu cho biết nhà lãnh đạo "đã nói rõ rằng Israel sẽ theo đuổi cuộc chiến cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình".

Dù vẫn ủng hộ Israel, giới chức Mỹ gần đây đã bắt đầu công khai phơi bày những mâu thuẫn trong quan hệ song phương. Trong một tường thuật đáng chú ý ngày 23.12, báo The Wall Street Journal tiết lộ ông Biden từng gọi cho ông Netanyahu không lâu sau khi xung đột nổ ra để yêu cầu Israel không tiến hành tấn công phủ đầu lực lượng Hezbollah ở Li Băng. Máy bay quân sự của Israel khi đó đã sẵn sàng đợi lệnh xuất kích nhưng cuối cùng không hành động như kế hoạch. 

Iran bác cáo buộc của Mỹ về giúp nhóm Houthi tấn công tàu ở biển Đỏ

Rủi ro lan rộng ở Ấn Độ Dương

Lầu Năm Góc hôm qua cho biết máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Iran đã lao vào một tàu chở hóa chất tại Ấn Độ Dương, nằm cách bờ biển Ấn Độ 200 hải lý. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ công khai cáo buộc Iran trực tiếp nhắm vào tàu bè từ khi xung đột Hamas - Israel nổ ra, theo Reuters.

Iran chưa phản hồi cáo buộc của quân đội Mỹ nhưng trước đó đã lên tiếng phủ nhận vai trò trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại biển Đỏ. Liên quan vụ việc, Ấn Độ xác nhận đã phải hỗ trợ tàu hàng trên. Diễn biến này cho thấy nguy cơ đe dọa hoạt động giao thương trong khu vực đã lan rộng ngoài biển Đỏ.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh trung khu của Mỹ (CENTCOM) tiết lộ tàu khu trục USS Laboon đã bắn hạ 4 UAV tấn công "có nguồn gốc từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen" ngày 23.12, khi 2 tàu chở hàng ở biển Đỏ kêu cứu. Ngoài ra, CENTCOM cũng cho biết Houthi cùng ngày đã phóng hai tên lửa đạn đạo chống hạm ra biển Đỏ nhưng không có tàu nào bị ảnh hưởng.

Houthi là lực lượng được Tehran ủng hộ và đang kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen sau khi nội chiến nổ ra ở nước này năm 2014. Trong một diễn biến liên quan, Đặc phái viên của LHQ về Yemen Hans Grundberg cho biết Houthi và lực lượng chính phủ - được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn - đều cam kết hướng tới ngừng bắn ở Yemen, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.