Israel ngừng bắn xen kẽ giữa nỗ lực tiêu diệt Hamas

Khánh An
Khánh An
07/11/2023 05:57 GMT+7

Quân đội Israel cho biết đã ngừng bắn xen kẽ tại Dải Gaza để người dân sơ tán, trong khi tiếp tục tấn công với quyết tâm loại trừ lực lượng Hamas.

Hãng AP ngày 6.11 dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho hay lực lượng này đã bao vây TP.Gaza và chia cắt Dải Gaza thành 2 phần, trong nỗ lực tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Hamas.

Israel ngừng bắn xen kẽ giữa nỗ lực tiêu diệt Hamas - Ảnh 1.

Xe tăng của Israel bên trong Dải Gaza

Reuters

"Ngày nay đã có bắc Gaza và nam Gaza", ông nói với báo giới và gọi đó là một giai đoạn quan trọng trong cuộc chiến chống Hamas. Truyền thông Israel ngày 6.11 đưa tin các binh sĩ Israel dự kiến sẽ vào TP.Gaza trong vòng 48 giờ. Thông tin được đưa ra sau khi Israel cho biết đã có những khung giờ ngừng bắn để người dân phía bắc Dải Gaza di chuyển xuống phía nam.

Điểm xung đột: Quân Israel "cắt đôi" Gaza; Tổng thống Ukraine nói xung đột chưa bế tắc

Ngừng bắn theo giờ

Theo phát ngôn viên IDF Jonathan Conricus, phía Israel đã tạm ngừng tấn công vài giờ trong ít nhất 2 ngày 4.11 và 5.11 tại những khu vực xung đột dữ dội nhất phía bắc Dải Gaza để người dân di chuyển. Thời gian ngừng bắn từ 10 - 14 giờ. Tuy nhiên, việc ngừng bắn bị rút ngắn vì các tay súng Hamas bắn vào "các đoàn xe nhân đạo" rời khỏi khu vực, theo Đài NBC dẫn lời ông Conricus.

"Chúng tôi đã ngừng bắn ở một số khu vực nhất định phía bắc Dải Gaza, khu vực chiến sự chính, và chúng tôi kêu gọi người Palestine di chuyển về phía nam. Nhiều người đã di chuyển, nhưng chưa đủ", theo ông Conricus. Hamas chưa lên tiếng về thông tin trên.

Israel ngừng bắn xen kẽ giữa nỗ lực tiêu diệt Hamas - Ảnh 2.

Các binh sĩ Israel tham gia chiến dịch tại Dải Gaza hôm 6.11

Reuters

Phía Israel đã phát tờ rơi và gửi tin nhắn yêu cầu người dân Palestine di chuyển về phía nam Dải Gaza, nhưng một quan chức Mỹ cho rằng ít nhất vẫn còn 350.000 người đang ở trong những khu vực bị tập kích dữ dội. Theo Đài Al Jazeera, các máy bay chiến đấu của Israel trong đêm 5.11 tấn công 2 trại tị nạn ở trung tâm Gaza, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tại phía nam Dải Gaza, tình hình diễn biến tồi tệ khi cửa khẩu duy nhất vào Ai Cập tiếp tục đóng từ hôm 4.11, khi Hamas ngưng cho những người có hộ chiếu nước ngoài đi qua vì Israel từ chối cho phép một số người Palestine bị thương sơ tán. Trong 2 ngày trước đó, hơn 1.100 người đã rời Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah.

Israel lại tấn công trại tị nạn, Tổng thống Palestine kêu gọi Mỹ gây sức ép để ngừng bắn

Cắt đứt liên lạc

Thông tin về tình hình tại Dải Gaza còn trở nên khó tiếp cận hơn do khu vực này lại mất liên lạc từ tối 5.11. Công ty viễn thông Palestine (Paltel) thông báo dịch vụ bị ngắt hoàn toàn do "các tuyến liên lạc chính trước đây đã khôi phục lại bị cắt từ phía Israel".

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông rất lo ngại về thông tin mất liên lạc với Gaza, đồng thời kêu gọi mọi kênh liên lạc phải được khôi phục ngay lập tức. "Không có kết nối, những người cần chăm sóc y tế khẩn cấp không thể liên lạc với các xe cấp cứu và bệnh viện", ông cho biết. Đến trưa 6.11 (giờ địa phương), Paltel cho biết dịch vụ đã được khôi phục dần tại một số khu vực.

Trong một thông cáo chung hiếm hoi, lãnh đạo các cơ quan nhân đạo lớn của LHQ gồm WHO, Chương trình Lương thực thế giới (WFP), Quỹ nhi đồng (UNICEF), Văn phòng Các vấn đề nhân đạo (OCHA) và các tổ chức Save the Children, CARE International kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại Dải Gaza. 

Quân đội Israel nói đã 'cắt đôi' Dải Gaza, bao vây Hamas trong thành phố

Thông cáo cho biết thế giới đã theo dõi tình hình khu vực "với sự bàng hoàng và kinh hoàng" về con số thương vong. Bên cạnh khoảng 1.400 người thiệt mạng tại Israel, xung đột còn khiến khoảng 9.700 người tại Dải Gaza thiệt mạng và hơn 23.000 người bị thương cần chữa trị khẩn cấp. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken ngày 6.11 có cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Ankara, nhằm thảo luận tình hình nhân đạo tại Dải Gaza, cũng như nhu cầu bảo vệ tính mạng người dân Israel và Palestine.

Mỹ điều động tàu ngầm hạt nhân

Quân đội Mỹ ngày 6.11 cho hay một tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio đã đến Trung Đông trong thông điệp răn đe gửi đến các đối thủ trong khu vực. Viết trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu ngầm đã đến khu vực phụ trách của lực lượng này ngày 5.11.

Các vùng biển do CENTCOM phụ trách gồm đông Địa Trung Hải, biển Đỏ, vịnh Ả Rập và vịnh Oman. Quân đội Mỹ không nói rõ tên và vị trí cụ thể của tàu, trong khi CNN đưa tin đó là tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường. Hiện Mỹ đang có 2 nhóm tác chiến tàu sân bay và một nhóm sẵn sàng đổ bộ tại khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.