'Ít có kỳ họp nào nhân sự chủ chốt có 2 đồng chí 100%, thấp nhất cũng 84%'

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, "ít có kỳ họp nào nhân sự chủ chốt có 2 đồng chí 100%, thấp nhất cũng là 84%. Có thể nói nhân sự Quốc hội bầu trong kỳ họp thứ nhất rất tập trung".

Sáng 18.8, tiếp tục phiên họp thường kỳ thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tổng kết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.
Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại bối cảnh kỳ họp khi nhân sự Quốc hội thay đổi gần toàn bộ, dịch Covid-19 bùng phát ở TP.HCM và các tỉnh phía nam, dư luân rất hoan nghênh khi Quốc hội 2 lần rút ngắn thời gian kỳ họp.
“Kỳ họp rút ngắn tổng cộng 8 ngày, diễn ra trong 9 ngày làm việc cả thứ 7, chủ nhật. Nhiều đồng chí nói là lịch sử chưa bao giờ Quốc hội họp ngày chủ nhật, đúng là tôi tham gia Quốc hội 2 khóa XIII, XIV chưa thấy khóa nào Quốc hội làm việc cả ngày chủ Nhật”, ông Mẫn nói.
Phó chủ tịch thường trực Quốc hội cho biết, báo cáo của Ban Tuyên giáo T.Ư về dư luận xã hội, dư luận nhân dân 91% đánh giá thành công của bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp thì riêng kỳ họp kiện toàn nhân sự 72% đánh giá thành công, cũng là tỷ lệ rất cao. Điều đó cho thấy sự đồng thuận của nhân dân đối với kỳ họp Quốc hội.
Về chất lượng của kỳ họp, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất rất thành công, nhất là công tác nhân sự tập trung rất là cao, cao nhất là 100%.
“Ít có kỳ họp nào nhân sự chủ chốt có 2 đồng chí tỷ lệ phiếu đạt 100%, người thấp nhất cũng là 84%. Có thể nói nhân sự Quốc hội bầu trong kỳ họp thứ nhất rất tập trung”, ông Mẫn nói.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp

Ảnh Nguyên Mạnh

Nhắc đến Nghị quyết 30 của kỳ họp thứ nhất đưa vào nội dung phòng, chống dịch Covid-19, mở ra cơ chế cho Chính phủ điều hành trong hiện tại và tương lai, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định đó cũng thành công của kỳ họp.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, như nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định, đây là kỳ họp thành công trên nhiều phương diện; được cử tri, nhân dân cả nước đồng tình, đánh giá cao; là khởi động tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới.
Nói tới một số bài học cần giúp kinh nghiệm trong công tác tổ chức kỳ họp, ông Huệ nhắc lại câu chuyện về thông tin có 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là các đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường Diên Hồng, rất may là sau khi xác nhận lại thì thông tin chính thức không phải.
Từ câu chuyện này, ông Huệ cho rằng, cần có đề án truyền thông cụ thể cho các kỳ họp Quốc hội để chủ động trong vấn đề thông tin, truyền thông, trong trường hợp có sự việc như tại kỳ họp thứ nhất vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.