Ít nhất 99 người thiệt mạng vì cháy rừng Hawaii, Tổng thống Biden sắp đến thăm

16/08/2023 07:39 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho bang Hawaii sau vụ cháy rừng và cam kết sẽ đến thăm tiểu bang sớm nhất có thể.

Sau nhiều ngày bị chỉ trích vì giữ im lặng về vụ cháy rừng tại Hawaii, Tổng thống Mỹ Joe Biden cuối cùng cũng có những phát biểu về thảm họa này.

Phát biểu tại một sự kiện kinh tế ở thành phố Milwaukee (bang Wisconsin) ngày 15.8, Tổng thống Biden nói rằng ông muốn đảm bảo người dân Hawaii có mọi thứ họ cần, theo Reuters.

Ít nhất 99 người thiệt mạng vì cháy rừng tại Hawaii, Tổng thống Biden sắp đến thăm - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Milwaukee ngày 15.8

REUTERS

Cư dân Hawaii đã phàn nàn về tốc độ phản ứng của chính quyền liên bang đối với thảm họa cháy rừng, đến nay đã khiến 99 người thiệt mạng.

Khi được hỏi về số người thiệt mạng đang tăng lên tại Hawaii hồi cuối tuần rồi, Tổng thống Biden nói "không bình luận". Trong phát biểu ngày 15.8, Tổng thống Biden nói ông chưa đến thăm vùng thảm họa vì lo ngại làm phân tán nguồn lực và sự chú ý khỏi nỗ lực ứng phó.

NASA: Cháy rừng Hawaii là hệ quả của nhiệt độ tăng, 2023 có thể là năm nóng nhất từng được ghi nhận

Mỗi chuyến đi của Tổng thống Mỹ là một chiến dịch phức tạp về an ninh và hậu cần, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan địa phương. Do đó, việc ông Biden đến thăm Hawaii có thể làm giảm bớt nhân sự đang tham gia nỗ lực hồi phục sau cháy rừng.

"Tôi không muốn cản đường. Tôi từng đến nhiều khu vực thảm họa. Tôi muốn đảm bảo chúng tôi không cản trở nỗ lực hồi phục đang diễn ra", Tổng thống Biden nói, cho hay ông và phu nhân Jill sẽ đến Hawaii "sớm nhất có thể".

Ít nhất 99 người thiệt mạng vì cháy rừng tại Hawaii, Tổng thống Biden sắp đến thăm - Ảnh 2.

Đội tìm kiếm tại thị trấn Lahaina trên đảo Maui của Hawaii ngày 15.8

REUTERS

Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết đám cháy đã phá hủy hoặc gây hư hại cho hơn 2.200 tòa nhà, 86% trong đó là nhà dân, và gây thiệt hại ước tính 5,5 tỉ USD.

Lahaina là thị trấn bị tàn phá nặng nề nhất với xấp xỉ 80% diện tích bị phá hủy. Hơn 500 nhân viên liên bang đã được điều đến Hawaii để hỗ trợ, trong đó có 150 chuyên gia tìm kiếm cứu nạn.

Tổng thống Biden cho biết đang gửi thêm nhân sự đến đảo Maui để giúp lực lượng tại hiện trường. Ông nhấn mạnh toàn bộ tài sản liên bang sẵn có trong khu vực gồm của quân đội và tuần duyên Mỹ sẽ được sử dụng cho nỗ lực hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.