Karatedo VN không dám nhận “số 1 khu vực”

08/11/2011 01:01 GMT+7

Karatedo VN nằm trong số những đội tuyển quốc gia xin giảm chỉ tiêu tại SEA Games 26 so với kỳ đại hội trước. Ông Vũ Sơn Hà - Trưởng bộ môn karatedo lý giải: “Ở những SEA Games đã qua, karatedo VN và Malaysia thay nhau giữ vị trí nhất, nhì toàn đoàn và ở SEA Games 25, chúng ta đã đoạt tới 6 HCV.

Karatedo VN nằm trong số những đội tuyển quốc gia xin giảm chỉ tiêu tại SEA Games 26 so với kỳ đại hội trước. Ông Vũ Sơn Hà - Trưởng bộ môn karatedo lý giải: “Ở những SEA Games đã qua, karatedo VN và Malaysia thay nhau giữ vị trí nhất, nhì toàn đoàn và ở SEA Games 25, chúng ta đã đoạt tới 6 HCV.

Tuy nhiên, lần này nước chủ nhà Indonesia đã không giấu tham vọng lên ngôi đầu và thống trị từ 7 - 8 HCV trong tổng số 10 bộ huy chương của môn này. Vì thế, VN tự lượng sức mình và đặt ra chỉ tiêu đoạt từ 3 - 4 HCV và lọt vào tốp 3 khu vực”.

Tại ASIAD 16, cô gái trẻ 20 tuổi Lê Bích Phương là VĐV duy nhất mang về cho thể thao VN tấm HCV danh giá ở hạng 55 kg. Theo nhận định của HLV Lê Công, chắc chắn Bích Phương đã lọt vào tầm ngắm của nhiều đối thủ, đặc biệt Malaysia, Indonesia đều mong muốn có thể đánh bại cô. Trong bối cảnh ấy, Phương càng phải có sự chuẩn bị thật kỹ về chiến thuật cũng như tâm lý thi đấu và cô là một trong 4 hy vọng vàng của karatedo VN. Á quân ASIAD Vũ Nguyệt Ánh (hạng 50 kg) vẫn đang phải chống chọi với chấn thương dai dẳng ở đầu gối và đây sẽ là kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp thể thao khá lẫy lừng của Ánh. “Bởi vậy, Ánh rất quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch SEA Games” - ông Vũ Sơn Hà nói. Ngoài ra, môn karatedo đối kháng còn trông chờ vào Nguyễn Minh Phụng - hạng 75 kg nam. Còn ở môn biểu diễn (kata), rất đáng tiếc khi đương kim vô địch thế giới Nguyễn Hoàng Ngân vẫn chưa kịp hồi phục chấn thương nên làm thiếu hụt 1 - 2 HCV và kata VN đặt niềm mong mỏi lớn vào nội dung cá nhân nữ của Đỗ Thị Thu Hà.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.