Kết nối trường nghề với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
15/12/2023 18:09 GMT+7

Không chỉ thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các trường nghề, suốt 20 năm qua, Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM đã có nhiều hoạt động kết nối trường nghề với doanh nghiệp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Sáng 15.12, Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. 

Theo đó, hội được thành lập vào ngày 15.12.2003, với tên ban đầu là Hội Dạy nghề TP.HCM. Đến năm 2015, hội chính thức được đổi tên thành Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM.

Thạc sĩ Lâm Văn Quản, Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM, cho biết đây là tổ chức tự nguyện của những người làm công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp, cá nhân, tổ chức quan tâm đến công tác dạy nghề để cùng nhau xây dựng, phát triển đào tạo nghề, góp phần đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố.

Kết nối trường nghề với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Ảnh 1.

Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực đào tạo nghề tại TP.HCM

MỸ QUYÊN

"Từ số hội viên ban đầu 60, đến nay hội đã tập hợp được 152 hội viên tổ chức và trên 700 hội viên cá nhân, gồm các trường dạy nghề từ sơ cấp, trung cấp, CĐ tại TP.HCM, các doanh nghiệp, đoàn thể…", ông Quản thông tin.

Chia sẻ về các hoạt động của Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM trong 20 năm qua, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM, nhận định: "Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành giáo dục nghề nghiệp thành phố. Sự kết nối, chia sẻ của hội đã tạo nên những chương trình đào tạo chất lượng, giúp học viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn trang bị kỹ năng thực tế, phản ánh chính xác yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động".

Kết nối trường nghề với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - Ảnh 2.

Một số cá nhân và trường nghề có nhiều đóng góp cho các hoạt động của Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM

MỸ QUYÊN

Cũng tại buổi lễ này, Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM cho biết từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hội sẽ thúc đẩy hợp tác liên kết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển chương trình đào tạo chung hoặc chia sẻ tài liệu, tài nguyên giảng dạy, cùng nhau thực hiện những dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực nghề nghiệp.

"Bên cạnh đó, thúc đẩy hợp tác liên kết các trường nghề với doanh nghiệp để thiết lập chương trình thực tập cho sinh viên, tổ chức ngày hội việc làm, tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ và tư vấn cho sinh viên hoặc cựu sinh viên muốn khởi nghiệp hoặc phát triển sự nghiệp", thạc sĩ Lâm Văn Quản cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.