Kết quả AFF Cup 2022, Brunei 0-5 Thái Lan: ‘Voi chiến’ khởi đầu 5 sao

Giang Lao
Giang Lao
20/12/2022 21:43 GMT+7

Tối 20.12, tuyển Thái Lan, đương kim vô địch giải AFF Cup , bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương một cách nhẹ nhàng khi vượt qua đối thủ dưới cơ Brunei tỷ số 5-0 trên sân khách Kuala Lumpur (Malaysia).

Với thực lực hơn hẳn, tuyển Thái Lan từ sớm đã áp đảo Brunei, đội chỉ dự AFF Cup năm nay sau khi vượt qua Timor-Leste ở trận play-off (thắng chung cuộc 6-3).

Tuyển Thái Lan (áo đỏ) hoàn toàn áp đảo Brunei

AFF

Tuy vậy, “Voi chiến” lại phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn, họ chỉ ghi được 2 bàn trong hiệp 1 do công của tiền vệ Bordin Phala và tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda. Phải đến gần cuối trận, cầu thủ Putera Yunos (Brunei) phản lưới nhà cùng cú đúp của Peeradon Chamratsamee ghi phút 90+1 (từ chấm 11m) và 90+3 mới giúp tuyển Thái Lan có chiến thắng đậm.

Trong khi đó, với tiền đạo 34 tuổi Teerasil Dangda, bàn vừa ghi vào lưới Brunei trên cũng là bàn thứ 20 của chân sút kỳ cựu này trong các kỳ dự AFF Cup, tiếp tục gia tăng kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất khi bỏ xa Noh Alam Shah (Singapore, 17 bàn) và Worrawoot Srimaka (Thái Lan) cùng Lê Công Vinh (Việt Nam) đều có 15 bàn.

Dangda tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn ở AFF Cup

AFF

Ở trận đấu với Brunei, dù chỉ là đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng A kỳ AFF Cup 2022, HLV Mano Polking của Thái Lan vẫn tung ra sân đội hình có hầu hết cầu thủ tốt nhất của mình như ngoài Bordin Phala, Dangda là Adisak Kraisorn, Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen, Ekanit Panya hay Kritsada Kaman…

Do đó, việc tuyển Thái Lan hoàn toàn áp đảo Brunei là điều dễ thấy với thế trận một chiều suốt 90 phút thi đấu. Mặc dù vậy, đội quân của HLV Mano Polking sau 2 bàn ghi trong hiệp 1 cũng phải chờ đến gần cuối trận mới mở toang hàng phòng ngự của đối phương.

Với trận thắng đậm này, tuyển Thái Lan chiếm ngôi đầu bảng A hơn Campuchia (thắng Philippines 3-2) nhờ hơn hiệu số. Ở lượt tới, tuyển Thái Lan nghỉ thi đấu, các trận tiếp theo của bảng A gồm Indonesia gặp Campuchia (lúc 16 giờ 30) và Philippines gặp Brunei (17 giờ) đều trong ngày 23.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.