Kẹt xe 26 km ở Úc

Khánh Như
Khánh Như
14/11/2023 12:14 GMT+7

Do sự cố trong quá trình bảo dưỡng đường hầm M8, người dân TP.Sydney (bang New South Wales, Úc) đã phải chịu đựng tình trạng kẹt xe chưa từng thấy.

Sáng nay (14.11), người dân Sydney đã trải qua tình trạng kẹt xe đến tận 26 km, sau khi quá trình bảo trì các vòi phun nước chữa cháy trong đường hầm M8 của thành phố gặp trục trặc, tờ The Guardian đưa tin.

Theo kế hoạch ban đầu, đường hầm M8 dự kiến mở cửa trở lại vào 5 giờ sáng nay. Tuy nhiên, do việc bảo dưỡng kéo dài hơn dự kiến nên phải đến 7 giờ 45 phút hoạt động lưu thông mới được nối lại.

Người phát ngôn của Sở Giao thông Vận tải New South Wales xác nhận việc bảo trì định kỳ hệ thống chữa cháy của đường hầm đã gặp trục trặc, khiến lượng nước lớn đổ xuống đường, dẫn đến tắc đường.

Kẹt xe tận 26 km ở Úc - Ảnh 1.

Tình trạng kẹt xe ở Sydney vào sáng 14.11

CHỤP MÀN HÌNH NINE NEWS

Đến 14 giờ chiều, tất cả làn đường của M8 đã được mở lại ở cả 2 hướng, mặc dù giới hạn tốc độ giảm vẫn được áp dụng, theo tờ The Sydney Morning Herald.

Trong khi đó, giao thông hỗn loạn tiếp tục diễn ra ở khu trung tâm thành phố khi các dịch vụ đường sắt hạng nhẹ của Sydney tạm dừng vào khoảng 10 giờ 45 phút sáng. Các dịch vụ bị  hoãn do dây điện trên cao rơi xuống đường ray. Sở Giao thông Vận tải New South Wales hy vọng các dịch vụ sẽ hoạt động trở lại trong giờ cao điểm buổi chiều.

Người phát ngôn Sở Giao thông vận tải New South Wales cho hay sẽ còn nhiều đợt bảo trì đường hầm vào tối 14 và 15.11. Nhà điều hành tuyến đường nói rằng họ "không mong đợi vấn đề sẽ lặp lại".

Ômg John Graham, người đứng đầu cơ quan đường bộ New South Wales, sau đó đã lên tiếng xin lỗi người dân vì sự bất tiện trong sáng nay. Theo một số quan chức khác, sự cố lần này lẽ ra hoàn toàn có thể ngăn chặn được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.