Kêu gọi người đẹp, hoa hậu thực hiện chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường

14/12/2023 08:27 GMT+7

Đó là một trong những giải pháp mà thanh niên ASEAN và Nhật Bản cùng thảo luận để tìm ra cách chống biến đổi khí hậu.

Nội dung này có trong buổi thảo luận với chủ đề "Vai trò của thanh niên ASEAN - Nhật Bản trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững", diễn ra tại TP.HCM vào chiều 13.12. Hoạt động thuộc khuôn khổ sự kiện Festival thanh niên ASEAN - Nhật Bản, với sự tham gia của các chuyên gia, diễn giả, khách mời và 110 đại biểu thanh niên tham dự. 

Kêu gọi người đẹp, hoa hậu thực hiện chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường - Ảnh 1.

Buổi thảo luận có sự tham gia của 110 đại biểu thanh niên ASEAN - Nhật Bản

HUỲNH NHI

Với chủ đề "Năng lượng, các biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu, xã hội định hướng tái chế", đại biểu Jairus Ismael Ligones Chiu, sinh viên ĐH Holy Name, Philippines, đại diện nhóm thảo luận cho biết trong báo cáo đánh giá lần thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), được công bố gần đây cho thấy biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng và ngày càng nghiêm trọng ở mọi khu vực trên thế giới. 

Tại Đông Nam Á, 6 thành viên ASEAN nằm trong số 20 quốc gia trên thế giới bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu, đó là: Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Điều này đã đặt ra các thách thức về mực nước biển dâng, bão nhiệt đới mạnh hơn, vấn đề năng lượng, phá rừng, thiếu nhận thức...

Kêu gọi người đẹp, hoa hậu thực hiện chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường - Ảnh 2.

Các khách mời là chuyên gia đánh giá cao các vấn đề mà thanh niên ASEAN - Nhật Bản đưa ra thảo luận trong chiều 13.12

HUỲNH NHI

Từ đây nhóm đại biểu đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện vấn đề trên. Có thể kể đến những hoa hậu, người đẹp, người có ảnh hưởng thực hiện chiến dịch truyền thông, phong trào trên mạng xã hội để kêu gọi bảo vệ môi trường. Đồng thời, tạo ứng dụng thời tiết khẩn cấp để cảnh báo người dân về thiên tai, như lốc xoáy ven biển, đi kèm với đó là tích cực trồng rừng ngập mặn...

Kêu gọi người đẹp, hoa hậu thực hiện chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường - Ảnh 3.

Nhiều giải pháp về các vấn đề biến đổi khí hậu, môi trường được đại biểu thảo luận sôi nổi

TLTĐ

Bên cạnh đó, chủ đề "Sức khỏe và an sinh", cũng thu hút sự quan tâm của các đại biểu trong hội nghị khi đề cập đến vấn đề sức khỏe tâm thần của giới trẻ. 

Đến từ Nhật Bản, đại biểu Takumi Fujisaki, CEO Nexus Health Asia, nói rằng sức khỏe không chỉ bao gồm sự khỏe mạnh về thể chất mà còn gồm sự ổn định về tinh thần. 

"Người Nhật có cuộc sống rất lý tưởng về thể chất nhưng lại có tỷ lệ tự tử cao nhất. Khi nghĩ về chủ đề "Sức khỏe và an sinh", tôi thấy sức khỏe tâm thần nên được đưa vào bàn luận. Tôi khá bất ngờ khi ở các nước đang phát triển cũng xuất hiện những vấn đề về sức khỏe tâm thần như các nước phát triển. Nguyên nhân có thể từ việc so sánh với người khác thông qua mạng xã hội, căng thẳng trong công việc, hoặc sự bất ổn về kinh tế", đại biểu này nói.

"Tôi nghĩ rằng những người trẻ tuổi cần những chương trình giúp họ hiểu được các thói quen để ổn định sức khỏe tâm thần", CEO Nexus Health Asia nhận định. 

Kêu gọi người đẹp, hoa hậu thực hiện chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường - Ảnh 4.

Tại buổi thảo luận, người trẻ có cơ hội cất lên tiếng nói vì những vấn đề chung, thúc đẩy sự phát triển của khu vực

TLTĐ

Ngoài những nội dung trên, các đại biểu còn thuyết trình và đề xuất, kiến nghị về những lĩnh vực khác như: Giáo dục có chất lượng; Tăng trưởng kinh tế, các thành phố và cộng đồng bền vững; Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. 

Kêu gọi người đẹp, hoa hậu thực hiện chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường - Ảnh 5.

Đại biểu tham dự Festival thanh niên ASEAN - Nhật Bản có độ tuổi từ 18 - 30, chung tay thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

TLTĐ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.