Khai hội tại ngôi làng nơi Bác Hồ từng sinh sống thời niên thiếu

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
16/05/2023 21:14 GMT+7

Tối 16.5, tại đình làng Dương Nỗ (TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) lần đầu tiên diễn ra chương trình nghệ thuật Lễ hội làng Dương Nỗ. Đây là ngôi làng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và học tập thời niên thiếu tại Huế (1898 – 1900).

Lễ hội làng Dương Nỗ được tổ chức mang ý nghĩa Hành trình tháng năm nhớ Bác, khai mạc với chương trình nghệ thuật chủ đề Hồ Chí Minh – Sáng mãi niềm tin, thu hút đông đảo người dân TP.Huế tham dự.

Khai hội tại ngôi làng nơi Bác Hồ từng sinh sống thời niên thiếu - Ảnh 1.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT Thừa Thiên – Huế phát biểu khai mạc lễ hội Làng Dương Nỗ

LÊ HOÀI NHÂN

Khai hội tại ngôi làng nơi Bác Hồ từng sinh sống thời niên thiếu - Ảnh 2.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đánh trống khai hội

LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT Thừa Thiên – Huế cho rằng, nếu Nghệ An là quê hương, nơi Bác Hồ được sinh ra và sống những năm tháng đầu đời, thì Thừa Thiên - Huế lại là nơi Người lớn lên, đi học, trưởng thành và tham gia các hoạt động yêu nước trong những năm đầu thế kỷ XX.

Hơn 10 năm sinh sống và học tập trên đất Huế, hồn đất, tình người nơi đây đã góp phần hun đúc nên người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với trí tuệ lỗi lạc, trái tim nhiệt huyết, tâm hồn thanh cao và trên hết là lòng yêu quê hương đất nước, yêu thương đồng bào, chuyển hóa thành khát vọng cứu nước, cứu dân.

Khai hội tại ngôi làng nơi Bác Hồ từng sinh sống thời niên thiếu - Ảnh 3.

Chương trình nghệ thuật tái hiện lại khoảng thời gian Bác Hồ và gia đình vào Huế sinh sống

LÊ HOÀI NHÂN

Trong những năm tháng đặc biệt quan trọng đó, làng Dương Nỗ đã trở thành một địa danh không thể thiếu trong dấu ấn của Bác tại Thừa Thiên - Huế. Snh thời, tên đất, tên làng như Đình làng, Am bà, Bến Đá, ngôi nhà Người sinh sống và bắt đầu đi học đã khắc sâu trong tâm tưởng của Người... Để ngày nay những nơi đó trở thành những di sản vô giá của nhân dân xứ Huế.

Ông Hải cho rằng, lễ hội làng Dương Nỗ lần đầu tiên được tổ chức sẽ trở thành Hành trình tháng năm nhớ Bác đầy cảm xúc và giàu ý nghĩa. Trong tương lai, đây sẽ là lễ hội được tổ chức thường niên vào đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác (19.5), như sự tri ân với những cống hiến, hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đất nước, với dân tộc và là tình cảm thiết tha của quần chúng nhân dân đối với Người.

Khai hội tại ngôi làng nơi Bác Hồ từng sinh sống thời niên thiếu - Ảnh 4.

Chương trình khai mạc diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc

LÊ HOÀI NHÂN

Khai hội tại ngôi làng nơi Bác Hồ từng sinh sống thời niên thiếu - Ảnh 5.

Dân làng Dương Nỗ phấn khởi dự chương trình khai hội

LÊ HOÀI NHÂN

Khai hội tại ngôi làng nơi Bác Hồ từng sinh sống thời niên thiếu - Ảnh 6.

Chương trình nghệ thuật đã mang lại cho người dân nhiều cảm xúc lắng đọng

LÊ HOÀI NHÂN

Chương trình khai mạc đã diễn ra với các nghệ thuật đặc sắc, kể lại khoảng thời gian Bác Hồ học tập, sinh sống tại làng Dương Nỗ, để lại nhiều cảm lắng đọng trong nhân dân ngôi làng này.

Lễ hội làng Dương Nỗ sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 18.5, tại cụm di tích quốc gia đặc biệt ở làng Dương Nỗ với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, từ nghi thức trang trọng như Rước và dâng hoa sen lên Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hội đua trải truyền thống mang tính văn hóa cộng đồng sôi động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.