Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
09/12/2022 22:08 GMT+7

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 - sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử các kỳ đại hội thể thao toàn quốc với hơn 17.000 người tham gia đã chính thức khai mạc.

Tối 9.12, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, với chủ đề “Vì một Việt Nam cường thịnh” đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Sun Carnival Plaza, TP.Hạ Long (Quảng Ninh).

Hình ảnh về một Việt Nam cường thịnh được thể hiện trên sân khấu lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9

Lã Nghĩa Hiếu

Đại hội lần này được tổ chức từ ngày 9.12 đến 21.12 tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành lận cận khác, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Vĩnh Phúc.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9

lã nghĩa hiếu

Đây cũng là sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử các kỳ đại hội thể thao toàn quốc với hơn 17.000. Trong đó, có hơn 10.000 VĐV đại diện cho 63 tỉnh, thành phố và lực lượng vũ trang, tranh tài ở 43 môn thi đấu. Quảng Ninh là chủ nhà của kỳ đại hội năm nay khi đăng cai 21/43 môn thi đấu.

Lễ khai mạc diễn ra công phu, đầy màu sắc

Lã Nghĩa Hiếu

Tại lễ khai mạc, khán giả đã được chứng kiến các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, công phu, với sự tham gia của hơn 2.000 VĐV, nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên.

Chương trình lễ khai mạc sẽ gồm 2 chương; trong đó chương 1 với tiêu đề Khát vọng Việt Nam gồm 2 phần: Hào khí Việt Nam và Bản hòa ca hòa bình.

Chương 2 với tiêu đề Hội tụ và lan toả, gồm các phần: Hội tụ tinh hoa, Vươn ra biển lớn; Lời chào từ Quảng Ninh.

Ở phần 1, những trang sử thi sẽ đưa khán giả trở về với truyền thống con lạc, cháu hồng cùng hình ảnh về vùng đất “địa linh, nhân kiệt” - Quảng Ninh nơi có Vịnh Hạ Long - một kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Màn nghệ thuật công phu đã giới thiệu cho người xem về một Quảng Ninh là cửa ngõ, phên giậu của Tổ quốc ở phía Đông Bắc, có 632 di tích lịch sử và danh thắng đặc sắc gắn liền với sự nghiệp dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc.

Hình ảnh thương cảng Vân Đồn xưa sầm uất

Lã Nghĩa Hiếu

Qua lễ khai mạc người xem được chứng kiến hình ảnh về Quảng Ninh, mảnh đất đã khắc ghi chiến công hiển hách của bao tiền nhân anh hùng và tinh thần thượng võ ấy như mạch sống chảy bền bỉ trong huyết quản của những thế hệ cháu con cho đến hôm nay, chúng ta cùng nhau viết lên bản hùng ca bất hủ, khẳng định nền độc lập dân tộc và khát vọng hoà bình, phát triển.

Đáng chú ý, tại lễ khai mạc, bài hát chính thức của đại hội “Cùng khắc tên mình vào núi sông” cũng được ngân lên cùng phần giới thiệu về các kỳ đại hội. Đây cũng là kỳ đầu tiên Đại hội Thể thao toàn quốc có bài hát chính thức. Chương trình khép lại với màn biểu diễn nghệ thuật về niềm tin và khát vọng vào ngày mới cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, thể thao Việt Nam ngày càng vươn cao, vươn xa hơn.

Tiết mục nghệ thuật giới thiệu hình ảnh về non thiêng Yên Tử

Lã Nghĩa Hiếu

Tiết mục cảm xúc nhất trong lễ khai mạc chính là màn diễu hành của 65 đoàn tham và nghi thức thắp đuốc. Trước đó ngọn lửa thiêng đã được các VĐV tiêu biểu của thể thao Việt Nam rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng Ninh và được lưu giữ tại quảng trường Sun Carnival (TP.Hạ Long). Ngọn lửa sẽ được thắp sáng trong suốt các ngày tranh tài của đại hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ đại hội an toàn và thành công nhân dân cả nước nói chung 11 địa phương được phân công tổ chức các môn thi đấu nói riêng đang rất hào hứng để chào đón các cuộc tranh tài đầy hấp dẫn.

Qua lễ khai mạc người xem được chứng kiến hình ảnh về Quảng Ninh giàu mạnh

Lã Nghĩa Hiếu

"Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 là nơi gửi gắm những tình cảm lớn lao sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước của nhân dân đối với tương lai, sự phát triển của phong trào thể thao quần chúng, của thể thao thành tích cao nước nhà trong thời gian tới", ông Hùng cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Đại hội Thể thao toàn quốc lần này còn là nơi để các VĐV cùng nhau thổi bùng lên ngọn lửa khát khao niềm tin chiến thắng, nhằm xác lập những kỷ lục mới của thể thao nước nhà; là cơ hội để thúc đẩy phát triển về cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật; đánh giá trình độ tổ chức các sự kiện thể thao của các địa phương đăng cai tổ chức.

Ca khúc Những trái tim Việt Nam với vũ đạo sôi động

Lã Nghĩa Hiếu

Theo chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9, từ ngày 10.12, các cuộc tranh tài tiếp tục diễn ra sôi nổi tại Quảng Ninh và 10 địa phương đăng cai tổ chức.

Trước lễ khai mạc, nhiều môn thi đấu đã khởi tranh như: rowing, bắn súng, billiards - Snooker, bóng chuyền, bóng ném bãi biển; bóng rổ; kick-boxing, kurush, lặn, pencak silat…

Ngọn lửa Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 được thắp sáng giữa trung tâm TP.Hạ Long, Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu

Kỳ đại hội lần thứ 9 với sự tham gia của hơn 17.000 người. Đây là kỳ đại hội quy mô lớn nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam

Lã Nghĩa Hiếu

Đoàn thể thao công an với lực lượng hùng hậu

Lã Nghĩa Hiếu

Đoàn chủ nhà Quảng Ninh với quyết tâm giành vị trí cao khi được chơi trên sân nhà

Lã Nghĩa Hiếu

Đoàn trọng tài tham dự giải đấu

Lã Nghĩa Hiếu

Tiếp nối thành công trong việc tổ chức SEA Games 3, tỉnh Quảng Ninh đã đưa tới đại hội những cơ sở hạ tầng tốt nhất

Lã Nghĩa Hiếu

Khu du lịch quốc tế Tuần Châu nơi diễn ra nhiều môn thể thao như: 3 môn phối hợp; golf; bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển

LÃ NGHĨA HIẾU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.