'Khai tử' hồ bơi lọc nước biển nhân tạo lớn nhất châu Á tại Đồ Sơn

23/06/2023 17:22 GMT+7

Sau 12 năm đưa vào hoạt động, hồ bơi lọc nước biển nhân tạo lớn nhất châu Á tại khu du lịch quốc tế Hòn Dáu, Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) chính thức bị 'khai tử', hiện chỉ còn là bể bơi.

Những ngày trung tuần tháng 6, nhiều du khách đến khu du lịch Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) đã không còn được hòa mình trong công trình hồ bơi nước biển nhân tạo rộng 7 ha vốn được mệnh danh là hồ bơi lớn nhất châu Á tại khu du lịch quốc tế Hòn Dáu Resort.

“Khai tử” hồ bơi lọc nước biển nhân tạo lớn nhất châu Á tại Đồ Sơn - Ảnh 1.

Hồ bơi lọc nước biển nhân tạo lớn nhất châu Á với diện tích lên đến 7 ha được đầu tư xây dựng vào năm 2011

CTV

Anh Trần Quốc Việt (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: "Tìm kiếm trên mạng, tôi thấy Đồ Sơn có 2 khu du lịch là Hòn Dáu Resort và Đồi Rồng khá hấp dẫn. Đồi Rồng đã kín phòng nên chúng tôi chọn nghỉ tại Hòn Dáu Resort 2 ngày cuối tuần vì ở đó có hồ bơi lọc nước biển, tạo sóng đủ lớn để vui chơi và an toàn cho bọn trẻ nên ai cũng hào hứng. Tuy nhiên, khi đến nơi thì phát hiện hồ bơi không như hình ảnh quảng cáo vì đã bị thu hẹp, chẳng khác nào bể bơi thông thường, lại không hoạt động. Vì thế, chúng tôi quay xe về khu 2 Đồ Sơn với hy vọng tìm được phòng nghỉ ưng ý nhưng ở đó toàn khách sạn, nhà nghỉ cũ kỹ". Sau một hồi thảo luận, vợ chồng và 2 con anh quyết định về nội thành Hải Phòng thuê khách sạn, ban ngày tham gia food-tour, chiều tối ra biển thưởng thức hải sản và hóng gió.

“Khai tử” hồ bơi lọc nước biển nhân tạo lớn nhất châu Á tại Đồ Sơn - Ảnh 2.

Sau 12 năm hoạt động, hồ bơi vắng khách và đã được Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dáu thu hẹp thành bể bơi

GIANG LINH

Trao đổi với Thanh Niên, ông Hoàng Thiềng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dáu (khu 3 Đồ Sơn, TP.Hải Phòng), cho biết hồ bơi nước biển nhân tạo đã được ông và các thành viên trong công ty cho thu hẹp lại còn một nửa diện tích.

Nguyên nhân thu hẹp, theo ông Thiềng, sau khi các bãi tắm ở khu du lịch Đồi Rồng hình thành, số lượng khách tắm lui tới nơi này giảm sút mạnh. Hơn nữa, hồ bơi quá rộng nên việc tạo sóng không đạt được như mong đợi.

Xem nhanh 12h ngày 24.6: Bản tin thời sự toàn cảnh

Trước đó, ngày 30.4.2011, tại Khu du lịch quốc tế Hòn Dáu, Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dáu đã khánh thành hồ bơi lọc nước biển nhân tạo lớn nhất châu Á với diện tích lên đến 7 ha. Đây là hồ bơi lọc nước biển và tạo sóng đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam với độ sâu 2,5m, giống như một bãi biển tự nhiên với bờ cát trắng mịn...

Nước trong hồ bơi được lấy từ nguồn nước biển sẵn có, sau đó đưa qua hệ thống lọc xử lý cặn bẩn theo công nghệ Tây Ban Nha trở thành màu nước trong xanh giữ nguyên độ mặn, tạo sóng bốn mùa. Bên cạnh hồ bơi lớn là hồ bơi nhỏ dành cho trẻ em với độ sâu an toàn, ở giữa hồ lắp hệ thống cầu trượt cho du khách thỏa sức vui đùa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.