Khảo sát ở TP.HCM: Người ăn thịt chó vì quá ngon, người quyết bỏ không đụng đến

11/07/2023 13:00 GMT+7

Với câu hỏi: "Bạn có ăn thịt chó hay không?", nhiều người đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM trả lời như thế nào?

73% người khảo sát không ăn thịt chó

Theo đó, trong một cuộc khảo sát của Thanh Niên tại bài viết: Ăn thịt chó có còn hay ho: Những 'phố' thịt chó nổi tiếng ở TP.HCM giờ ra sao?, nhiều bạn đọc đã bày tỏ quan điểm của mình về việc ăn thịt chó.

Với câu hỏi: “Bạn có ăn thịt chó hay không?”, tính đến sáng 11.7, có tới 1.290 bạn đọc tham gia trả lời khảo sát. Trong đó có 27% người trả lời có ăn thịt chó, số người không ăn chiếm số lượng áp đảo, lên tới 73%.

Người dân TP.HCM nói gì về việc ăn thịt chó?

Trong khi đó, với khảo sát: “Bạn nghĩ sao về việc ăn thịt chó?”, có gần 1.400 bạn đọc tham gia trả lời. Trong đó, 36% số lượng người tham gia khảo sát kịch liệt phản đối, 32% người cho rằng không nên ăn. 23% người tham gia khảo sát cho rằng thỉnh thoảng vẫn có thể ăn thịt chó vì rất ngon và 6% người cho rằng hoàn toàn có thể ăn thịt chó vì đây là món ăn lâu đời.

Thịt chó ăn ngon chứ! Chó là loại món ăn nhậu là ok nhất luôn! Món thịt chó là món truyền thống ở quê mình luôn, ăn rất là nhiều. Sau khi mình lên đây, cuộc sống hiện đại hóa theo kiểu phương Tây, người ta đâu ăn thịt chó đâu, mình cũng bỏ ăn món này 2 năm nay!

Phạm Gia Bảo, quê Đồng Nai

“Thịt chó ngon, nhưng từ bỏ”

Sinh ra ở một khu lao động tại Đồng Nai, anh Phạm Gia Bảo (20 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM cho biết hồi còn ở quê, anh thường xuyên ăn thịt chó, có tuần ăn 2 - 3 lần là chuyện bình thường.

“Thịt chó ăn ngon chứ! Chó là loại món ăn nhậu là ok nhất luôn! Món thịt chó là món truyền thống ở quê mình luôn, ăn rất là nhiều. Sau khi mình lên đây, cuộc sống hiện đại hóa theo kiểu phương Tây, người ta đâu ăn thịt chó đâu, mình cũng bỏ ăn món này 2 năm nay", anh cho biết.

Khảo sát người dân TP.HCM: Ăn thịt chó ‘thấy ngon', vì sao có người quyết bỏ? - Ảnh 2.

73% người được khảo sát cho biết bản thân không ăn thịt chó.

THANH NIÊN

Khảo sát người dân TP.HCM: Ăn thịt chó ‘thấy ngon', vì sao có người quyết bỏ? - Ảnh 3.

Bạn đọc có những quan điểm khác nhau trong việc ăn thịt chó.

THANH NIÊN

Đó là khi anh Bảo nhận thức được rằng chó, mèo đều là thú cưng, là những người bạn của mình, việc ăn thịt chó là điều hết sức… kỳ cục. Hiện tại anh cho biết dù có ai mời anh ăn thịt chó, dù có ngon cỡ nào anh cũng quyết từ chối.

Còn bạn Nguyễn Thục Đoan (16 tuổi, ngụ Q.1) thì nói rằng mình chưa bao giờ ăn thịt chó vì trong gia đình không ai ăn, người thân, bạn bè cũng nuôi cho mèo làm thú cưng rất nhiều.

“Kiểu nó là động vật, thú cưng thân thuộc với con người. Người ta đã nuôi rồi mà mình cũng rất là kỳ. Hiện tại, giới trẻ hiện nay cũng đang xem chó là động vật rất là quan trọng, thân thuộc với con người. Hầu như là rất nhiều người đang nuôi chó nên mình nghĩ việc ăn nó không phải là một việc hay”, nữ sinh lớp 11 bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.