Khắp châu Âu, các đại gia đồng loạt suy yếu

13/03/2023 10:00 GMT+7

Các CLB hàng đầu châu Âu đã đồng loạt sa sút, không còn giữ thế thống trị ở giải đấu của họ nữa. Đây là điểm chung xuyên suốt giữa Bayern Munich, Man.City, Liverpool, Chelsea, Real Madrid. Danh sách đại gia đang sa sút không dừng lại ở đấy.


Vì sao phải điểm qua Bayern Munich, Man.City, Liverpool, Chelsea, Real Madrid? Vì đấy là 5 CLB mạnh nhất châu Âu trong bảng xếp hạng hiện thời của UEFA. Nếu lấy điểm số bình quân trong mùa bóng này ở giải VĐQG rồi nhân cho số vòng đấu của mỗi giải, thì "mẫu số chung" là cả 5 đại gia hùng mạnh nhất châu Âu đều sẽ kết thúc mùa bóng hiện thời với điểm số thấp hơn điểm số của chính họ trong mùa bóng trước.

Khắp châu Âu, các đại gia đồng loạt suy yếu - Ảnh 1.

Haaland không còn giúp Man.City đáng sợ như đầu mùa giải

REUTERS

Nhìn vào tình hình chung của các giải đấu lớn, giới quan sát dễ dàng thấy ngay vấn đề: bất ngờ lớn đang tồn tại ở khắp nơi. Arsenal có khả năng tranh ngôi vô địch Premier League, lần đầu tiên kể từ sau năm 2004. "Lởn vởn" ngay ngoài tốp 4 là hai đội ít tên tuổi Brighton và Brentford. Napoli thì gần như chắc chắn sẽ vô địch Serie A, lần đầu tiên kể từ thời có Diego Maradona trong đội hình. Ở Bundesliga, lần đầu tiên có chuyện hai đội bóng nhỏ RB Leipzig và Union Berlin đang cùng có mặt trong nhóm dự Champions League mùa tới. Freiburg đứng vị trí số 5. Tại La Liga, vé dự Champions League đang là mục tiêu tranh chấp của Betis và Real Sociedad. Các "ông lớn" cỡ Valencia hoặc Sevilla lại đang chật vật đối phó nguy cơ rớt hạng.

Trong thời buổi bóng đá đậm đặc số liệu thống kê chuyên môn này, không khó nhìn ra những chỗ sa sút trong lối chơi của các đại gia. Đại khái là khả năng pressing đã giảm hẳn ở hầu hết các đội mạnh. Chi tiết hơn thì Liverpool gặp vấn đề về phòng ngự. Man.City tạo ra cơ hội ghi bàn ít hơn, cơ hội cũng không tốt như trước. Real Madrid thì để cho đối thủ của họ chơi bóng một cách dễ dàng. Chelsea sa sút hẳn ở khâu dứt điểm.

Thật ra, bóng đá không phải là trò chơi của những con số vô tri vô giác. Nhưng tình trạng "yếu đều" của các đại gia ở khắp các giải lớn là sự thật rành rành, mà khán giả dễ dàng cảm nhận qua màn ảnh truyền hình. Không còn thấy được mức độ nhuần nhuyễn trước đây ở Man.City nữa. Chelsea luôn nhọc nhằn đến mức kỳ lạ ở khâu ghi bàn. Khả năng phòng ngự từng là nguyên nhân lớn giúp Liverpool vô địch từ Champions League đến Premier League, nay là thảm họa. Không phải các đội hạng khá vươn lên mạnh mẽ, mà tình trạng đảo lộn trong làng bóng đỉnh cao hiện thời chủ yếu đến từ sự sa sút của các "ông lớn".

Mọi chuyện đã được dự báo từ lâu, chẳng qua bây giờ là lúc tất cả bộc lộ. Lịch thi đấu khủng khiếp ngay trong những tháng đầu mùa (để có khoảng trống 6 tuần cho World Cup 2022) đã làm thay đổi kế hoạch dài hơi của các đội. Ảnh hưởng về mặt thể lực và tinh thần do World Cup 2022 gây ra cho các ngôi sao cũng rất rõ ràng. Tất cả dẫn đến điểm chung: đây là mùa bóng dị thường mà mọi chuyện đều có thể xảy ra ở đấu trường CLB. Đặc điểm này làm cho bóng đá đỉnh cao trở nên hấp dẫn hơn, bởi thế "độc quyền" mà

Man.City và Bayern Munich tạo dựng ở Premier League và Bundesliga trong những năm qua đã khiến tính hấp dẫn của các giải ấy giảm đi phần nào. Liverpool, Real Madrid, Chelsea, hoặc các "ông lớn" nói chung giờ cũng không còn khả năng chiến thắng từ trước khi bóng lăn khi gặp các đội nghèo hơn họ nữa. Bóng đá phải là như vậy!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.