Khi HLV Troussier đã nhìn thấy điểm tựa V-League

07/04/2023 15:21 GMT+7

Có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy tối 6.4 để theo dõi trận mở màn vòng 5 V-League 2023, HLV Philippe Troussier đã có thể hài lòng khi CLB Viettel và HAGL đều trao cơ hội cho cầu thủ trẻ, thậm chí mạnh dạn xây dựng lối chơi xung quanh các tài năng "của nhà trồng được".

HLV Philippe Troussier từng lo ngại về khoảng thời gian ra sân ít ỏi của cầu thủ trẻ ở sân chơi V-League. Ông nói học trò thi đấu rất ít trong 6 tháng gần nhất, chủ yếu tập "chay", không có trải nghiệm thực chiến dẫn tới khó duy trì phong độ. Dẫn chứng là trong danh sách 23 cầu thủ U.22 Việt Nam mà ông Troussier sử dụng ở Doha Cup 2023, Phan Tuấn Tài là cầu thủ duy nhất đá chính cả 4 trận đầu tiên tại V-League 2023. Phần còn lại, với những Duy Cương, Tiến Long, Văn Chuẩn, Văn Khang, Đức Việt, Quốc Việt,... không được sử dụng, hoặc ra sân hạn chế.

Khi HLV Troussier đã nhìn thấy điểm tựa V-League - Ảnh 1.

HLV Troussier gặp gỡ ông Kiatisak trên sân tập

MINH DÂN

Áp lực dành cho HLV Troussier càng lớn khi SEA Games 32 đã cận kề. Nhà cầm quân người Pháp chỉ có khoảng 2 tuần huấn luyện, trước khi cùng U.22 Việt Nam đấu trận ra quân. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho SEA Games sẽ không đợi tới khi HLV Troussier hội quân mới bắt đầu, mà đã vận hành ngay thời điểm này, khi các tài năng trẻ được tập luyện, thi đấu trong màu áo CLB để tích lũy kinh nghiệm và cải thiện năng lực.

HLV Troussier chỉ có thể chờ đợi (một cách thụ động) vào việc các đội bóng sẽ phóng khoáng hơn với cầu thủ trẻ dù thể thức mới của V-League 2023 khiến sức ép thành tích trong giai đoạn đầu càng trở nên nặng nề.

Có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy tối 6.4, có lẽ chiến lược gia 68 tuổi có thể xoa tay hài lòng. Nhiều cầu thủ U.22 Việt Nam được trọng dụng ở trận này, trong đó có Tuấn Tài đá chính liền 5 trận, Văn Khang, Quốc Việt, Đức Việt vào sân trong hiệp 2, thậm chí Quốc Việt còn ghi bàn đầu tiên ở V-League. Với cầu thủ trẻ, thành công hay thất bại cũng không quá nặng nề. Được sát cánh hay đối đầu với các đàn anh ở các CLB sẽ giúp cầu thủ "vỡ" ra nhiều điều mà đôi khi, những lời thị phạm của ông Troussier chưa chắc hiệu quả bằng. Bởi phải được thi đấu, trải nghiệm những lời chỉ bảo bằng thực tế trên sân, các cầu thủ mới nhanh chóng phát triển kỹ chiến thuật và dày dạn kinh nghiệm hơn.

Khi HLV Troussier đã nhìn thấy điểm tựa V-League - Ảnh 2.

Quốc Việt ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp ở sân chơi V-League

MINH TÚ

Nhưng nhìn rộng ra, trận HAGL đấu CLB Viettel còn cho thấy bức tranh toàn cảnh tươi sáng cho bóng đá Việt Nam. Trong số 22 cầu thủ đá chính, ngoại trừ 4 ngoại binh, thì 17 trong số 18 nội binh còn lại mà HAGL và CLB Viettel sử dụng đều là sản phẩm tự đào tạo. 

Nếu cả 3 nội binh ghi bàn cho HAGL đều xuất phát từ học viện của CLB như Ngọc Quang, Minh Vương, Quốc Việt, CLB Viettel cũng đầy ắp tài năng trẻ tự tay "vun trồng" như Thanh Bình, Tiến Dũng, Hữu Thắng, Tiến Anh, Mạnh Dũng, Văn Hào, Hoàng Đức, Tuấn Tài. Chính HLV Thạch Bảo Khanh của đội Viettel cũng thuộc hàng ngũ HLV trẻ, xây dựng tên tuổi từ màu áo lính.

Cả CLB Viettel và HAGL đều đại diện cho mô hình bóng đá bền vững, đào tạo trẻ để tạo dựng nòng cốt đội hình. Đó là lý do HAGL dù mất tới quá nửa đội hình chính, vẫn đang đứng ở nhóm đầu với thành tích bất bại. CLB Viettel thua trận, nhưng lối chơi kiểm soát bóng mang đậm đặc hơi thở tấn công dựa trên dàn cầu thủ trẻ mà HLV Thạch Bảo Khanh bồi đắp vẫn mang tới hy vọng.

Khi HLV Troussier đã nhìn thấy điểm tựa V-League - Ảnh 3.

HAGL chờ đợi ở những cầu thủ trẻ như Quốc Việt ở V-League 2023

MINH TÚ

CLB Viettel cũng giống HAGL, đều tạo ra sự chờ đợi cho hiện tại và tương lai. ào tạo trẻ không phải chỉ dừng ở mức dạy đá bóng, mà còn phải tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ phát triển. Khi lứa Hoàng Đức, Đức Chiến (dự SEA Games 30) đang ở độ tuổi đỉnh cao đã có thể coi là "già" khi đặt cạnh các đàn em như Mạnh Dũng, Tuấn Tài, hay Tuấn Anh, Minh Vương từ chỗ tài năng trẻ giờ đã trở thành người dẫn dắt lứa kế cận, có thể tin rằng HAGL hay CLB Viettel đang xây dựng đội ngũ dài hạn trong ít nhất 3 đến 5 năm tới. 

"Tôi mời ông Troussier đến xem để đánh giá vì có những cầu thủ trẻ được đá ngay từ đầu, nhưng cũng có cầu thủ trẻ trong danh sách. Sau khi có kết quả tốt, tôi thay cầu thủ trẻ vào thể hiện. Đây là cách giúp HLV Troussier có thêm lựa chọn", HLV Kiatisak chia sẻ. Từ trong môi trường lý tưởng ấy, các tài năng trẻ sẽ trưởng thành và cạnh tranh với nhau để bóng đá Việt Nam có được những sản phẩm tốt nhất. 

Là chiến lược gia theo trường phái "xây nhà từ móng", HLV Troussier luôn chờ đợi ở những đội bóng như vậy, luôn tạo điều kiện cho tài năng trẻ, có triết lý chơi bóng và phát triển con người rõ ràng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp sẽ trông đợi ở sự chuyển dịch rõ nét hơn nữa từ nền bóng đá, nơi có thêm nhiều đội đào tạo và đánh cược nhiều hơn vào "măng non", hay có thêm số trận đấu chuyên nghiệp để cầu thủ trẻ phát huy tối đa năng lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.