Khó khăn bủa vây M.U

26/08/2023 09:07 GMT+7

Trước khi khởi động Ngoại hạng Anh 2023 - 2024, M.U đã chi kha khá với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Nhưng đến lúc này, những gì mà "Quỷ đỏ" thể hiện vẫn chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng từ người hâm mộ.

Ở trận mở màn mùa giải mới, M.U giành chiến thắng nhưng không mấy thuyết phục. CLB thành Manchester dù được đánh giá cao hơn nhiều so với Wolverhampton, nhưng phải rất chật vật và may mắn mới có thể giành trọn 3 điểm nhờ pha đánh đầu, lập công duy nhất của Raphael Varane ở cuối trận. Đến vòng 2, "Quỷ đỏ" lại nhận trận thua 0-2 trước một Tottenham đã mất đầu tàu Harry Kane. Thất bại này khiến M.U nhận không ít chỉ trích, cùng sự hoài nghi về thực lực từ truyền thông và giới chuyên môn.

Khó khăn bủa vây M.U - Ảnh 1.

HLV Ten Hag đang hứng chịu khá nhiều lời chỉ trích về phong độ của M.U

REUTERS

Trước bối cảnh đó, M.U cần thắng Nottingham Forest (21 giờ hôm nay 26.8, giờ VN) để tránh rơi vào cuộc khủng hoảng tâm lý của cầu thủ và lấy lại niềm tin từ cổ động viên. Nhưng khi đội chủ sân Old Trafford chưa định hình lối chơi, kết quả thi đấu không tốt và đối mặt với áp lực phải thắng thì "cơn bão" chấn thương lại ập tới. Lần lượt, hậu vệ Luke Shaw và tiền vệ Mason Mount là những trụ cột sẽ không thể vào sân trong vài tuần tới vì dính chấn thương. Những yếu tố trên tạo thành khó khăn bủa vây lấy M.U, khiến nhiệm vụ giành 3 điểm trên sân nhà trước Nottingham Forest trở nên không hề dễ dàng. Bên cạnh đó, M.U còn cần chiến thắng để lấy lại sự tự tin trước khi gặp đối thủ mạnh là Arsenal ở vòng 4.

Theo truyền thông Anh, HLV Ten Hag đã gọi đến 4 cầu thủ trẻ ở học viện để chuẩn bị cho trận tới và có khả năng sẽ thay thế những cái tên chơi thiếu hiệu quả. Vị HLV người Hà Lan đang gấp rút thực hiện những điều chỉnh để vực dậy M.U ở giai đoạn đầu mùa, trước khi quá muộn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.