Khởi đầu bay bổng dưới thời Betinez khiến những CĐV của Everton nín lặng

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/10/2021 10:40 GMT+7

Việc bổ nhiệm Rafael Benitez dẫn dắt Everton không được lòng CĐV vì ông từng là HLV của kình địch Liverpool, nhưng những chỉ trích hướng về phía đang phải nín lặng khi Toffees đang chơi thăng hoa.

Everton chỉ thua 1 trong 7 trận đầu tại Ngoại hạng Anh dưới thời Benitez cầm quân dù ngân sách hạn hẹp do hạn chế tài chính và chấn thương của các tiền đạo ngôi sao Dominic Calvert-Lewin và Richarlison. Mới nhất, trận hòa 1-1 trên sân M.U giúp đoàn quân của Benitez nằm trong tốp 4, bằng điểm với chính đối thủ và Liverpool (14 điểm), hơn nhà vô địch Man City 1 điểm. Liverpool và Man City vẫn còn 1 trận chưa đấu khi cả hai đụng độ ở Anfield vòng này diễn ra lúc 22 giờ 30 đêm nay (3.10, giờ VN).

HLV Benitez (giữa) đang có khởi đầu khá ấn tượng ở Everton

afp

HLV của M.U, Ole Gunnar Solskjaer chi khá đậm ở kỳ nhượng vừa qua và tung Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho và Paul Pogba vào sân ở hiệp 2, trong khi Benitez phải điền tên 3 cầu thủ trẻ vào băng ghế dự bị trước chuyển làm khách tại Old Trafford. Nhưng 1 điểm ít nhất mà đội khách xứng đáng nhận được mang đậm dấu ấn của Benitez, người nổi tiếng với chiến thuật phòng ngự chặt chẽ và phản công hiệu quả.

Bàn thắng của Everton cho thấy tác động của chiến lược gia 61 tuổi chỉ trong vài tháng cầm quân. Sau khi Everton chi 240 triệu bảng phí chuyển nhượng trong 3 năm qua, chi tiêu của Benitez được giới hạn ở mức 1,7 triệu bảng mùa này để mang về Demarai Gray và Andros Townsend trong kỳ chuyển nhượng. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải để tiền vệ ngôi James Rodriguez chuyển đến Al-Rayyan (Qatar) để giảm quỹ lương cho Everton.

Townsend (giữa) đã hồi sinh khi tái hợp với HLV Benitez

afp

Hai tân binh Gray và Townsend đã tỏa sáng để giúp Everton giành được 14 trong 21 điểm tối đa ở 7 vòng đấu Ngoại hạng Anh mùa này. Tiền vệ Gray đã thể hiện sự pha trộn giữa sức mạnh, sự quyết tâm và tốc độ của mình để 2 lần đánh bại Fred và khởi nguồn cho các đợt phản công, trong đó có tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa cho Everton.

Abdoulaye Doucoure là một cầu thủ khác đã biến đổi sau sự xuất hiện của Benitez khi cầu thủ người Pháp đã có pha kiến ​​tạo thứ 4 trong mùa giải pha chuyền bóng cho Townsend ghi bàn. Đó là bàn thắng thứ 5 trong 9 trận khoác áo Everton.

Townsend được chuyển nhượng tự do từ Crystal Palace với sự nghiệp của dường như đang đi xuống, nhưng anh đã được hồi sinh khi tái hợp Benitez, trước đó bộ đôi này làm việc cùng nhau tại Newcastle. "Ông ấy (Benitez) đã tận dụng điều tốt nhất của tôi khi tôi còn ở Newcastle. Nếu tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ, tiếp tục nghe lời HLV, hy vọng tôi có thể tiếp tục sẽ ghi tên lên bảng điện tử (ghi bàn)”, Townsend nói.

Ở cuộc đối đầu với M.U, Everton thậm chí có thể giành được chiến thắng đầu tiên trên sân Old Trafford kể từ năm 2013. Yerry Mina dứt điểm cận thành ghi bàn từ quả tạt của Tom Davies trong những phút cuối trận để đưa đội khách dẫn lại 2-1, nhưng cầu thủ người Colombia bị VAR phát hiện mắc lỗi việt vị nên bị từ chối bàn thắng.

HLV Solskjaer tại M.U thêm mờ mịt

afp

Dẫu vậy, 1 điểm ở Old Trafford chẳng khác gì 3 điểm đối với Benitez, vì lực lượng của Everton bị bào mòn dữ dội vì chấn thương. “Đó là một trận hòa rất tốt, về mặt tinh thần nó như một chiến thắng, khi chúng tôi có nhiều cầu cột trụ cột không thi đấu. Nếu chúng tôi có đầy đủ cầu thủ và tiếp tục duy trì lối chơi với tinh thần đồng đội như hiện nay, chúng tôi có thể giành chiến thắng nhiều trận hơn”, HLV Benitez cho biết.

Trận hoà trên trên M.U của Everton đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi họ không có tiền đạo chủ lực Calvert-Lewin, Richarlison, đội trưởng Seamus Coleman và Andre Gomes. Ngược lại, việc bị một đối thủ khủng hoảng lực lượng cầm chân trên sân nhà khiến tương lai của HLV Solskjaer tại M.U thêm mờ mịt khi M.U (14 điểm) chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất ở mọi đấu trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.