Khởi tố bị can đốt xe của mình khi người cầm lái vi phạm nồng độ cồn

22/11/2023 15:10 GMT+7

Công an TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa khởi tố vụ án, đồng thời cho tại ngoại đối với bị can có hành vi đốt xe của mình khi người cầm lái vi phạm nồng độ cồn.

Chiều 22.11, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công an TP.Gia Nghĩa cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời cho tại ngoại đối với N.H.P (ngụ H.Đắk Mil, Đắk Nông) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khởi tố bị can đốt xe của mình khi người cầm lái vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa xe máy bị đốt cháy lên xe tải chuyên dụng chở về trụ sở

XUÂN LÂM

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tối 18.11, tổ công tác liên ngành của Công an tỉnh Đắk Nông chốt chặn trên tuyến đường 23 Tháng 3, đoạn thuộc P.Nghĩa Đức (TP.Gia Nghĩa) để kiểm tra nồng độ cồn các phương tiện tham gia giao thông.

Khởi tố bị can đốt xe của mình khi người cầm lái vi phạm nồng độ cồn

Đến khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, tổ công tác "tuýt còi" người điều khiển xe máy mang BS 48E1-342.XX để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả ghi nhận người này vi phạm nồng độ cồn; tổ công tác lập biên bản xử lý vi phạm, tạm giữ phương tiện.

Thời điểm này, N.H.P là chủ và cũng là người ngồi sau phương tiện vi phạm bất ngờ mở yên xe, mở nắp bình xăng rồi châm lửa đốt xe của mình.

Phát hiện sự việc, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đang xử lý vi phạm đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành, chiếc xe máy nhanh chóng bị cháy rụi chỉ còn trơ khung.

Xem nhanh 12h ngày 22.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.