Khởi tố thêm vụ án thất thoát, lãng phí tại VEAM

Thái Sơn
Thái Sơn
16/04/2021 05:46 GMT+7

Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Nhà máy ô tô VEAM.

Ngày 15.4, Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Nhà máy ô tô VEAM; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Vũ Hải, nguyên Giám đốc Nhà máy ô tô VEAM, để điều tra tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự 2015.
Nhà máy ô tô VEAM là dự án của Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp VN (VEAM) trực thuộc Bộ Công thương, đặt tại Thanh Hóa. Dự án triển khai năm 2004 với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 600 tỉ đồng, bằng cách mua lại nhà máy từ Hàn Quốc, dự kiến hoạt động sau 18 tháng tháo dỡ, vận chuyển thiết bị từ Hàn Quốc về lắp đặt. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án gặp nhiều trục trặc dẫn đến chậm tiến độ.
Kết luận thanh tra của Bộ Công thương đầu năm 2019 cho biết đến 31.12.2018, tổng vốn đầu tư VEAM chuyển cho dự án nhà máy ô tô này lên đến gần 2.000 tỉ đồng và lỗ lũy kế 343 tỉ đồng. Hàng tồn kho đến ngày 31.12.2018 là 2.950 xe, gây thua lỗ nặng cho VEAM.
Đến nay, C03 đã khởi tố nhiều vụ án liên quan đến VEAM và các đơn vị trực thuộc. Ngoài vụ việc nêu trên, đầu năm 2020, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Toàn, Phó giám đốc, và Trần Thị Thanh Tâm, cán bộ Nhà máy ô tô VEAM, để điều tra tội tham ô tài sản.
Cuối tháng 3 vừa qua, C03 cũng đã ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra ở VEAM và một số đơn vị thành viên, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 7 bị can. Trong số này có ông Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc VEAM; Lâm Chí Quang, nguyên Tổng giám đốc VEAM; Vũ Từ Công, Phó tổng giám đốc VEAM… Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 - 2019 các bị can này đã thực hiện không đúng các quyền và nghĩa vụ được giao, buông lỏng quản lý, quyết định những chủ trương, chiến lược hoạt động của VEAM không đúng các quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước hàng trăm tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.