Không có trọng tài trượt bài kiểm tra thể lực trước thềm mùa giải 2023

06/01/2023 19:42 GMT+7

Ngày 6.1, các trọng tài và trợ lý trọng tài tham dự lớp tập huấn đầu mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023 khu vực phía bắc đã hoàn thành tốt các phần thi của bài kiểm tra thể lực.

Tất cả trọng tài và trợ lý đều hoàn thành các phần thi của bài kiểm tra thể lực

VPF

Tham dự buổi kiểm tra thể lực có tổng cộng 59 trọng tài và trợ lý trọng tài. Trong đó, có 14 trọng tài và 16 trợ lý tại V-League, 11 trọng tài và 18 trợ lý tại giải hạng nhất quốc gia.

Bài kiểm tra thể lực được xây dựng theo tiêu chuẩn của FIFA. Các thành viên Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và đại diện ban tổ chức lớp tập huấn đã phối hợp để giám sát, nhằm đảm bảo việc kiểm tra thể lực được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Kết quả kiểm tra thể lực rất tốt khi 59/59 trọng tài và trợ lý đều hoàn thành các phần thi.

Trước đó, 62 trọng tài và trợ lý trọng tài tham dự lớp tập huấn khu vực phía nam cũng đã vượt qua bài kiểm tra thể lực, đủ điều kiện được phân công làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2023.

Sau phần kiểm tra thể lực, các trọng tài và trợ lý trọng tài tiếp tục được trang bị lý thuyết, rút kinh nghiệm thông qua việc phân tích băng hình những tình huống nổi bật ở các trận đấu trong nước và quốc tế. Chương trình tập huấn cho các trọng tài và trợ lý trọng tài sẽ kéo dài đến ngày 9.1.2023. Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2023 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 3.2.2023 với các trận tại đấu trường V-League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.